Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 4/5 chức danh lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trương ương, Văn phòng Trung ương Đảng… cùng tham dự Hội nghị này.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước được Chính phủ giao quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Trao đổi với với PLVN, ông Lê Long - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho hay, ngày 25/12, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Lãnh đạo của Ủy ban theo Quy định số 96/QĐ-TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

“Việc lấy phiếu diễn ra theo đúng quy trình, thủ tục. Thành phần tham dự là Vụ trưởng hoặc tương đương; người đứng đầu các Tập đoàn, Tổng công ty... Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm lần này là 4/5 lãnh đạo của Ủy ban, bao gồm các đồng chí Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch. Một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban mới được bổ nhiệm, theo quy định chưa lấy phiếu dịp này”, Vụ trưởng Long nói.

Thành phần tham dự là Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Ủy ban; người đứng đầu các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Thời gian qua, nhiều địa phương, bộ ngành đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96/QĐ-TW là một căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Kết quả này cũng góp phần "sàng lọc" cán bộ, hạn chế tình trạng cán bộ uy tín thấp, năng lực kém nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ. Ngoài ra, kết quả của lấy phiếu tín nhiệm còn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên là lãnh đạo về ý thức “tự soi, tự sửa” mình trong quá trình công tác.

“Cuộc lấy phiếu các chức lãnh đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra với tình thần khách quan, công tâm, trung thực; có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng… Kết quả, cuộc lấy phiếu này rất thành công”, ông Lê Long thông tin thêm.

Võ Tuấn

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-45-chuc-danh-lanh-dao-uy-ban-quan-ly-von-nha-nuoc-post500066.html