Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (TUẦN THỨ 30)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Bunpimay, (hay còn gọi là Tết té nước), diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 hằng năm

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: Tại Đại hội lần thứ VIII

Căn cứ vào Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng cuộc thi tuần 30:

Giải Nhất: Lê Thị Thanh Thảo, sinh năm 1987. 373/17 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 4.296/4.296. (Thời gian tham gia thi: 8 giờ 52 phút ngày 8-11-2012).

Giải Nhì: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1973. Berlin - Cộng hòa Liên bang Đức

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 4.296/4.296. (Thời gian tham gia thi: 20 giờ 30 phút ngày 9-11-2012).

Giải Khuyến khích: Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1991. Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 4.296/4.296. (Thời gian tham gia thi: 11 giờ 37 phút ngày 12-11-2012).

Lã Đức Đoàn, sinh năm 1982. Văn phòng Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 4.296/4.296. (Thời gian tham gia thi: 8 giờ 18 phút ngày 13-11-2012).

Hà Huy Tùng, sinh năm 1989. 34/1 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trả lời đúng; dự đoán: 4.295/4.296 người trả lời đúng. (Thời gian tham gia thi: 17 giờ 56 phút ngày 6-11-2012).

Bùi Thị Giang, sinh năm 1987. Trại Giam Xuân Lộc, Đồng Nai

Trả lời đúng; dự đoán: 4.297/4.296 người trả lời đúng. (Thời gian tham gia thi: 23 giờ 02 phút ngày 6-11-2012).

Ngô Xuân Lịch, sinh năm 1941. Xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Trả lời đúng; dự đoán: 4.295/4.296 người trả lời đúng. (Thời gian tham gia thi: 8 giờ 27 phút ngày 7-11-2012).

CÂU HỎI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TUẦN 31 (Từ 9 giờ ngày 13-11 đến 9 giờ ngày 20-11-2012)

Câu hỏi 1:Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là nước nào?

- Nước Cộng hòa Cu-ba

- Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Câu hỏi 2: Hội thảo quốc tế "Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước: kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào" nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2007) và 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1997 - 18-7-2007) đã được tổ chức ở đâu?

- Tại Viêng Chăn (Lào)

- Tại Hà Nội (Việt Nam)

- Tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Câu hỏi 3: Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) đã được tổ chức ở Việt Nam và Lào vào những năm nào?

- 1998 tại Việt Nam (ASEM 2); 2002 tại Lào (ASEM 4)

- 2004 tại Việt Nam (ASEM 5); 2012 tại Lào (ASEM 9)

- 2006 tại Việt Nam (ASEM 6); 2010 tại Lào (ASEM 8).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/k-t-qu-cu-c-thi-tr-c-nghi-m-tim-hi-u-l-ch-s-quan-h-c-bi-t-vi-t-nam-lao-lao-vi-t-nam-tu-n-th-30-1.377052