Kết nối hai tuyến xe buýt đến ga Sài Gòn

Hôm nay (20-1), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã kết nối hai tuyến xe buýt số 7 và số 149 đến ga Sài Gòn nhằm phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Giờ đây hành khách đến ga Sài Gòn có thể chọn đi xe buýt vì xe đã đến tận cửa ga - Ảnh: Phạm Thanh

Đây là hai tuyến xe buýt có trợ giá kết nối từ bến xe Chợ Lớn đến Gò Vấp và từ Công viên 23-9 đến khu dân cư Bình Hưng Hòa B. Trong đó, lộ trình sẽ đi vào tận cửa ga Sài Gòn để tạo thuận lợi cho hành khách.

Trước đó, tại buổi làm việc chuẩn bị phương án phục vụ tết tại ga Sài Gòn, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng những ngày cao điểm lượng hành khách đi tàu và người thân đưa tiễn rất đông, nếu như giao thông công cộng kết nối tốt thì sẽ giảm bớt lượng xe cá nhân đến ga rất nhiều.

Hiện nay, Sở GTVT TPHCM đang chú trọng việc kết nối các tuyến xe buýt từ các quận, huyện đến sân bay, bến xe, ga tàu để giảm xe cá nhân đến các địa điểm này nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Trước đây, không có tuyến xe buýt nào đi vào trong ga Sài Gòn, vì thế hành khách đến ga phải chọn đi taxi, xe ôm hoặc người thân chở đến ga. Việc lượng xe quá đông dồn về ga cùng một thời điểm nhiều lúc đã gây ra ùn tắc.

Liên quan đến tình hình đi lại trong dịp tết, sáng nay, 20-1, nhiều hành khách bị trễ tàu do kẹt xe.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, những ngày qua có nhiều trường hợp hành khách trễ tàu, có một số chuyến tàu phải xuất phát chậm lại một vài phút để chờ hành khách. "Để tránh tình trạng trễ tàu hành khách cần đến ga trước 30 phút khi tàu khởi hành. Những trường hợp trễ tàu, nếu hành khách có nhu cầu tiếp tục đi tàu chúng tôi sẽ bố trí cho hành khách mua vé bổ sung những chuyến tàu sau để về quê đón tết", ông Văn cho biết.

Lộ trình 2 tuyến xe buýt đến ga Sài Gòn:

- Tuyến số 7 (Bến xe Chợ Lớn – Gò Vấp): Ga Chợ Lớn A – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ - Tháp Mười – Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Hồng Bàng – An Dương Vương – Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Chính Thắng – Nguyễn Thông – Ga Sài Gòn – Nguyễn Thông – Kỳ Đồng – Trần Quốc Thảo – Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu – Nguyễn Văn Trỗi – Phan Văn Trị - Bãi Hậu Cần số 1 và ngược lại.

- Tuyến số 149 (Công viên 23-9 - Khu dân cư Bình Hưng Hòa B): Công viên 23-9 – Lê Lai – Trương Định – Kỳ Đồng – Nguyễn Thông – Ga Sài Gòn – Nguyễn Phúc Nguyên – Rạch Bùng Binh – Nguyễn Thông – Kỳ Đồng – Trương Định – Hoàng Sa – Cầu số 9 – Trường Sa – Lê Bình – Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trương Định – Đồng Đen – Hồng Lạc – Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Sơn – Bình Long – Hương Lộ 3 – Lê Trọng Tấn – Nguyễn Thị Tú – Đường Số 3 – Đường A8 – Khu dân cư Bình Hưng Hòa B và ngược lại.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/156348/ket-noi-hai-tuyen-xe-buyt-den-ga-sai-gon.html/