Kết nạp đảng viên năm 2022: Thành quả từ sự quyết tâm

Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp được 1.864 đảng viên mới, vượt 16,5% kế hoạch năm. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây, chỉ trong 7 tháng đầu năm, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng viên trong năm. Thành quả này có được từ sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Trao Quyết định kết nạp đảng viên tại Chi bộ Toán, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

Trao Quyết định kết nạp đảng viên tại Chi bộ Toán, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

Nhận diện những "điểm nghẽn" để khai thông

Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn bởi nguồn kết nạp đảng viên trong các cơ quan, đơn vị không còn nhiều. Việc phát triển đảng viên ở nông thôn ngày càng khó khăn do phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục đi học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; một số khác đi làm ăn xa hoặc làm công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; một bộ phận thanh niên không tha thiết được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn có những khó khăn, bất cập...

Trước thực tế trên, để kịp thời gỡ khó cho công tác kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các giải pháp vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Theo đó, tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025". Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên thời gian qua.

Theo đó, để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, quan tâm nguồn kết nạp đảng trong công chức, viên chức, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương, học sinh các trường trung học phổ thông, học viên các trường dạy nghề, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đồng thời linh hoạt trong tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".

Nỗ lực cho thành quả khả quan

Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào thực hiện, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhằm tạo bước chuyển tích cực trong công tác kết nạp đảng viên mới. Nho Quan là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả công tác này.

Đồng chí Vũ Thế Phương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nho Quan cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên mới. Nhằm bảo đảm nguồn kết nạp được mở rộng về thành phần, Huyện ủy yêu cầu các tổ chức đảng quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, kết nạp Đảng trong học sinh các trường THPT, quần chúng ưu tú là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, người theo tôn giáo, công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Để công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Huyện ủy Nho Quan đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nguồn phát triển đảng. Năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 438 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 1 lớp đối tượng cho 68 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, 1 lớp tìm hiểu về đảng cho 128 học viên là học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện.

Do có nhiều giải pháp trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nên năm 2022, Nho Quan đã hoàn thành vượt 23% chỉ tiêu kết nạp đảng với tổng số đảng viên mới được kết nạp đảng là 246 đảng viên. Đây cũng là năm Nho Quan hoàn thành vượt chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay với thành phần đảng viên mới được kết nạp mở rộng. Trong tổng số đảng viên mới được kết nạp năm 2022 có 41 đảng viên là học sinh các trường THPT (chiếm tỷ lệ 16,7%); 58 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 23,6%) và 7 đảng viên là người theo tôn giáo (chiếm tỷ lệ 2,8%).

Cùng với Nho Quan, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt, do vậy đã tạo bước chuyển rõ nét trong công tác kết nạp đảng viên mới. Tại đảng bộ các huyện, thành phố đều phân công, chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện thường xuyên sâu sát địa bàn phụ trách; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với những người đứng đầu cấp ủy. Trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với công tác kết nạp đảng viên được nâng lên, qua đó bảo đảm cho việc xem xét, kết nạp Đảng được thực hiện công khai, khách quan, minh bạch, hạn chế được tình trạng cả nể, chạy theo thành tích.

Triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm hành động quyết liệt, quyết tâm cao từ mỗi cấp ủy, công tác kết nạp đảng viên mới trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả rất đáng phấn khởi. 100% đảng bộ các huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc đều vượt chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng trong năm. Một số đơn vị có tỷ lệ kết nạp đảng viên vượt cao, đó là: Đảng bộ huyện Nho Quan, vượt 23%; đảng bộ huyện Hoa Lư vượt 36%, đảng bộ thành phố Ninh Bình vượt 35,6%; đảng bộ thành phố Tam Điệp vượt 4,5%; Đảng bộ Công an tỉnh vượt 47,8%; Đảng bộ Quân sự tỉnh vượt 60% kế hoạch năm… Chất lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng cao và mở rộng hơn về thành phần, tôn giáo, dân tộc. Đại đa số đảng viên mới được kết nạp có tư tưởng vững vàng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả này cũng tạo động lực quan trọng đưa công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục giành nhiều kết quả nổi bật hơn nữa, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra (bình quân hằng năm kết nạp từ 1.600 đảng viên trở lên).

Bài, ảnh: Mai Lan

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ket-nap-dang-vien-nam-2022-thanh-qua-tu-su-quyet-tam/d20221230090832528.htm