Kết đắng cho hai kẻ kinh doanh chất cấm

Ngày 11/4, TAND tỉnh TTHuế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Mua bán trái phép chất ma túy' đối với hai bị cáo Trần Như Ngọc (SN 1993, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TTHuế) và Hà Thúc Tiến (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà, TTHuế).

Ngọc và Tiến đều sử dụng ma túy, quen biết nhau vào đầu năm 2022 thông qua các mối quan hệ xã hội. Tiến biết Ngọc có thể mua được ma túy nên đã 6 lần đặt mua ma túy từ Ngọc, rồi bán lại cho những người khác trên địa bàn TP. Huế để kiếm lời.

Mỗi lần Tiến mua ma túy của Ngọc có số lượng 30 viên ma túy “Kẹo” và 2 hộp 10 (20 gam) ma túy “Khay” với giá tiền 24 triệu đồng, bán lại cho khách 34 triệu đồng; tổng số tiền Tiến thu lợi là 60 triệu đồng.

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Khi giao dịch mua bán ma túy, Ngọc và Tiến không gặp nhau, Ngọc sẽ giấu ma túy tại một địa điểm rồi liên lạc bằng điện thoại, thông báo nơi giấu ma túy để Tiến đến lấy.

Khoảng 19h ngày 02/8/2022, Tiến gọi cho Ngọc đặt mua ma túy. Ngọc nhận lời và liên hệ qua mạng xã hội Telegram với người có tài khoản tên “Tâm Tít” để mua 50 viên ma túy “Kẹo” và 5 hộp 10 (50 gam) ma túy “Khay” với giá 43 triệu đồng.

Đến 20h cùng ngày, sau khi nhận được ma túy tại đường Bùi San, phường Xuân Phú (TP. Huế) theo hướng dẫn của “Tâm Tít”, Ngọc cất ma túy vào túi quần rồi chạy xe mô tô đi giao cho Tiến. Khi đến kiệt số 8, đường Dương Văn An thuộc phường Xuân Phú (TP. Huế), Ngọc bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan Công an thu giữ bên trong túi quần Ngọc 50 viên nén màu tím và 1 gói ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng, có khối lượng 19,7180 gam chất MDMA và 47,5864 gam Ketamine

Vào lúc 19h50 ngày 4/8/2022, tại phòng trọ số 6 thuộc dãy trọ ở Xóm 4, TDP Lại Thế 1, phường Phú Thượng (TP. Huế), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế phát hiện, bắt quả tang Tiến đang cất giấu ma túy bên trong túi quần có 5 viên nén màu vàng, 2 viên nén màu tím và 3 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng; có khối lượng là 3,2582 gam chất MDMA và 2,6283 gam Ketamine. Đây là số ma túy Tiến mua của Ngọc trước đó để bán lại cho những người khác.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình. HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thực hiện nhiều lần. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Như Ngọc 15 năm tù; Hà Thúc Tiến 7 năm tù.

Trước đó, bị cáo Tiến đang chấp hành hình phạt 2 năm 3 tháng tù tại Bản án sơ thẩm số 328/2022/HS-ST của TAND TP. Huế về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vì vậy, tổng hợp hình phạt bị cáo Tiến phải chấp hành là 9 năm 3 tháng tù.

Ngọc Minh - Quốc Bình

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ket-dang-cho-hai-ke-kinh-doanh-chat-cam-373624.html