Kenya: Nổ thiết bị tự chế tại khách sạn khiến gần 20 người thương vong

Cảnh sát Kenya cho biết một thiết bị nổ tự chế gài trong một khách sạn nhỏ gần đồn cảnh sát ở thị trấn Mandera, Đông Bắc Kenya, đã phát nổ khi một đám đông đang ngồi ăn sáng tại đây.

Một nạn nhân bị thương trong vụ nổ được điều trị tại bệnh viện ở Mandera, Kenya. (Ảnh AP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, một vụ tấn công xảy ra tại khách sạn nhỏ gần đồn cảnh sát ở thị trấn Mandera, Đông Bắc Kenya, đã khiến 4 người thiệt mạng, 15 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát.

Cảnh sát cho biết một thiết bị nổ tự chế được gài tại khách sạn và phát nổ khi một đám đông đang ngồi ăn sáng tại đây.

Cảnh sát trưởng Samwel Mutunga cho biết 2 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và sẽ được đưa đến thủ đô, những người khác được đưa vào bệnh viện ở Mandera. Một thường dân đã thiệt mạng trên đường được đưa tới bệnh viện.

Hiện, chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ tấn công.
Thị trấn Mandera giáp biên giới với Somalia.

Năm 2023, Chính phủ Kenya đã công bố kế hoạch mở lại biên giới với Somalia, nhưng sau đó đã hoãn việc mở cửa trở lại vì các cuộc tấn công cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kenya-no-thiet-bi-tu-che-tai-khach-san-khien-gan-20-nguoi-thuong-vong-post936717.vnp