'Kề vai, sát cánh' cùng nhân dân

ĐBP - Muốn xây dựng thế trận lòng dân vững chắc thì phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, mỗilời nói phải đi cùnghành động. Và với những người chiến sĩ trong lực lượng bộ đội, nhiều năm qua, họ luôn gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, các đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh thường xuyên hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, giúp dân phát triển kinh tế, tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở...

Với phương châm ở đâu gian khó, hiểm nguy, ở đó có bộ đội sát cánh cùng nhân dân. Những năm qua, các đơn vị lực lượng vũ trang luôn là lực lượng tuyến đầu, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Đại úy Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa chia sẻ, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng của lực lượng quân đội. Do vậy, ngoài nắm chắc tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, hàng năm, Đồn Biên phòng Na Cô Sa chủ động kêu gọi các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồn đã quyên góp hàng trăm ki lô gam gạo giúp người nghèo theo mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”.

Với hơn 455km đường biên giới trải dài 29 xã, đời sống người dân vùng biên cơ bản còn nhiều khó khăn. Đóng quân ở địa bàn biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực giúp đỡ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với phương châm “4 cùng”; giúp nhân dân làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ...

Hơn 2 năm qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã tổ chức hơn 2.000 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa trên 50km đường thôn, bản; tu sửa gần 300km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, thu hoạch, chăm sóc hàng trăm héc ta hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới hàng chục căn nhà. Cùng với đó, BĐBP tỉnh huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời nhà ở đến nơi an toàn; vận động, phối hợp thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách và nhân dân với giá trị quy đổi 2 tỷ đồng...

Thực hiện công tác dân vận, các đơn vị lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát huy vai trò tiền phong, nòng cốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với nhiều mô hình mới, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn một số huyện bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ; riêng huyện Điện Biên xảy ra mưa lớn kèm gió lốc làm sạt lở gần 1.000m2 đất đá, nguy cơ ảnh hưởng tới 3 nhà dân ở xã Hẹ Muông; ngập 36ha lúa tại các xã: Hẹ Muông, Núa Ngam, Thanh Chăn; sạt lở nhiều tuyến đường tại xã Mường Lói, Na Tông, Pa Thơm, Hẹ Muông... Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện cùng Ban CHQS các xã đã khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra xác minh chính xác tình hình thiệt hại và huy động lực lượng khắc phục hậu quả để người dân ổn định sản xuất.

Ông Phùng Đình Nguyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Điện Biên chia sẻ: Thiên tai, lũ lụt là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, với nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn làm tốt công tác sẵn sàng ttrên mọi mặt trận. Hàng năm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các phương án sẵn sàng lực lượng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ban cũng chủ động quán triệt tốt tư tưởng chỉ đạo từ sớm, từ xa, từ cơ sở và phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Đối với các xã có nguy cơ mất an toàn, mưa lũ làm sạt lở nhiều tuyến đường, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công…”, qua các giai đoạn chiến đấu và trưởng thành, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị bộ đội trong tỉnh luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Trong lực lượng ngày càng có nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo. Điển hình như mô hình “Mỗi tuần một lời dạy của Bác”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Mái ấm đại đoàn kết”, “5 không, 3 phát huy trong huấn luyện; làm việc theo chức trách, nêu gương theo hành động”, “Vòng tay nhân ái, ấm tình đồng đội”, “Làm hết việc, làm tốt việc, không chỉ làm hết giờ”… Qua các mô hình đã phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn xã hội, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận, khơi gợi sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bài, ảnh: Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-phong/211522/%E2%80%9Cke-vai-sat-canh%E2%80%9D-cung-nhan-dan