Kẻ liều mạng

(CAO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Trí (SN 1971, ngụ Trần Huy Liệu, P. Phú Hòa, TP Huế) về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 25-10, do bất mãn với gia đình về chuyện bán xe máy, Trí mua xăng về đòi tự thiêu cùng con nhỏ. Người thân và hàng xóm kịp thời can ngăn.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhận tin báo, CAP Phú Hòa đến mời Trí lên trụ sở làm việc nhưng Trí không hợp tác. Khi được cán bộ trực ban yêu cầu viết bản tường trình thì Trí tự ý bỏ đi.

Đến khoảng 22 giờ, Trí quay lại trụ sở CAP Phú Hòa với một chai xăng trên tay. Vừa thấy đại úy Phạm Tài Văn (người làm việc với Trí trước đó), Trí liền châm lửa vào chai xăng, hét lớn “tao chết mi cũng chết”, rồi lao vào ôm đ/c Văn. Anh Văn kịp vùng thoát ra, chai xăng bị hất tung ra nền nhà bùng cháy dữ dội. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng bình cứu hỏa dập tắt. Đồng thời bắt giữ kẻ liều mạng.

Bước đầu Trí khai nhận, muốn giết đ/c Văn để trả thù vì nghe anh nói sẽ bắt Trí đi cải tạo.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=422816&mod=detnews&p=