Kẻ khai sinh IS bệnh nặng sau khi bị sát thủ bỏ độc vào thức ăn

Kẻ đứng đầu IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đang bị bệnh nặng sau khi một sát thủ bỏ độc vào thức ăn của tên này.

Kẻ cầm đầu IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: Getty)

Bữa ăn được chuẩn bị cho thủ lĩnh IS cùng ba chỉ huy khác của nhóm khủng bố này được cho là đã bị bỏ độc tại huyện Be’aaj, tây nam Nineveh.

Một nguồn tin nói với hãng WAA rằng cả bốn tên đang “bị ngộ độc nghiêm trọng” và “đã được chuyển tới một địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt”.

Nhóm khủng bố được cho là đã phát động chiến dịch bắt giữ kẻ hạ độc.

Baghdadi là kẻ tạo nên IS – tổ chức thánh chiến được cho là mạnh nhất và giàu có nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo của tên này, IS đã tổ chức nhiều cuộc tấn công và ngày một lan rộng ở Syria năm 2013 và sau đó là khu vực người Sunni ở Iraq.

Baghdadi được báo cáo là nhiều lần bị thương. Hồi đầu năm nay, tên này được cho là đã chết dưới tay Mỹ, nhưng thông tin không chính xác.

Tháng 10/2011, Mỹ liệt Baghdadi vào diện “khủng bố” vào trao thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp được thông tin nhằm tiêu diệt tên này.

Khác với Osama bin Laden – người thường xuyên xuất hiện trong các video tuyên truyền, Baghdadi ít khi xuất hiện trước công chúng. Nơi ở cũng như danh tính của tên này rất mập mờ.

Ngang Chuyên (Theo Daily Mail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/ke-khai-sinh-is-benh-nang-sau-khi-bi-sat-thu-bo-doc-vao-thuc-an-125426