Kế hoạch bỏ trốn của tên cướp bắn bảo vệ ngân hàng

Nổ súng thị uy nhân viên ngân hàng để đòi 900 triệu nhưng Trung phải bỏ chạy khi chuông báo động kêu. Khi bảo vệ tìm cách áp sát, tên cướp đã bắn trả.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố Trần Hữu Trung (29 tuổi, quê Quảng Ninh) về các tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, Chu Đức Chính (17 tuổi) và Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, cùng ở Bắc Giang) bị khởi tố tội che giấu tội phạm.

Nhóm bị can trên liên quan vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Techcombank huyện Sóc Sơn.

Hơn 200 cảnh sát truy bắt tên cướp

Chiều 20.4, Trung đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính và bịt khẩu trang che mặt rồi điều khiển xe máy gắn biển số 11B1-214.47 đến chi nhánh ngân hàng Techcombank ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Sau khi để xe ở vỉa hè, Trung đi bộ vào phòng giao dịch và bất ngờ rút súng K59 bắn chỉ thiên để thị uy, yêu cầu những người bên trong đưa tiền.

Thấy vậy, nữ nhân viên Đào Thị Thu Hà đã bấm chuông báo động khiến tên cướp phải từ bỏ ý định rồi rời khỏi chi nhánh.

Trần Hữu Trung (trái), Giáp Ngọc Ninh (giữa) và Chu Đức Chính

Trần Hữu Trung (trái), Giáp Ngọc Ninh (giữa) và Chu Đức Chính

Trước khi lên xe máy, Trung thấy anh Đào Văn Quang (bảo vệ ngân hàng) dùng công cụ hỗ trợ tìm cách áp sát. Tên cướp lập tức nổ phát súng thứ 2 nhắm vào bảo vệ nhưng may mắn viên đạn không trúng ai.

Sau khi xảy ra án, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cử hàng chục điều tra viên khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin. Tại nơi Trung gây án, cảnh sát thu được 2 vỏ đạn súng K59 và hòm tôn cùng nhiều tang vật khác.

Hình ảnh camera ngân hàng cho thấy tên cướp sử dụng súng quân dụng, gây án rất manh động sau đó bỏ trốn. Quá trình rà soát, cơ quan chức năng phát hiện biển số 11B1-214.47 gắn vào chiếc xe máy do Trung điều khiển là biển số xe tang vật vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 ở Bắc Ninh.

Đêm 20.4, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc tham gia truy tìm tung tích chiếc xe máy và tên cướp.

Đến tối 21.4, lực lượng chức năng phát hiện chiếc cặp bằng vải dù màu đen, bên trong có biển số 11B1-214.47, đạn súng K59, mũ, khẩu trang, găng tay và nhiều vật dụng cá nhân khác tại cống nước sau Khu công nghiệp Hòa Phú, Bắc Giang.

Từ đây, cảnh sát nhận định hướng bỏ chạy của tên cướp nên tung hàng chục tổ công tác lần theo dấu vết.

Gây án vì món nợ 500 triệu đồng

Khuya 23.4, lực lượng truy bắt phát hiện Chu Đức Chính đang cất giấu chiếc xe máy Trung điều khiển khi rời khỏi hiện trường vụ cướp. Bị công an triệu tập, Chính khai ra Giáp Ngọc Ninh là người đã chở Trung bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) cho biết Trung và 2 bị can còn lại là bạn xã hội nên quen biết nhau. Khi đấu tranh, Ninh khai đã chở tên cướp từ Khu công nghiệp Hòa Phú sang thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Từ đây, Trung tiếp tục kế hoạch trốn khỏi lực lượng truy bắt.

Mở rộng điều tra sang các địa bàn lân cận, Công an Hà Nội nắm được thông tin Trung đang mang lệnh truy nã của Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) về tội cố ý gây thương tích.

"Đối tượng hoạt động manh động, có tiền án và trang bị vũ khí nóng khi di chuyển qua nhiều tỉnh thành nên Công an Hà Nội đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp", đại tá Bình cho hay.

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang khen thưởng lực lượng phá án

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang khen thưởng lực lượng phá án

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã tìm cách thuyết phục, tác động tất cả mối quan hệ xã hội của Trung ở các địa phương. Rạng sáng 26.4, nghi phạm sinh năm 1991 đến Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đầu thú.

Theo lời khai, do làm ăn thua lỗ và cá độ bóng đá dẫn đến nợ khoảng 500 triệu đồng nên chiều 20.4, Trung đi xe máy gắn biển số giả từ TP Bắc Ninh đến chi nhánh ngân hàng ở huyện Sóc Sơn với mục đích cướp.

Sau khi nổ súng nhưng không lấy được tiền, Trung bỏ chạy về Bắc Giang rồi nhờ Chính và Ninh giúp đỡ. Tiếp đó, tên cướp trốn sang huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và vứt khẩu súng trên đường di chuyển.

Về nguồn gốc vũ khí, Trung khai năm 2013 được Dương "Oanh" (ở TP Uông Bí) cho khẩu súng K59 và 10 viên đạn. Ngày 27.4, cơ quan điều tra đã tìm ra tang vật kèm hộp tiếp đạn chỉ còn 4 viên tại vườn nhà một người dân ở huyện Bình Xuyên.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình đánh giá trong vụ án, chi nhánh Ngân hàng Techcombank Sóc Sơn trang bị tốt hệ thống báo động nên khi xảy ra cướp, nhân viên đã nhấn chuông khiến kế hoạch cướp tiền của nghi phạm bất thành.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ của nhà băng cũng dũng cảm khi tham gia ngăn chặn tên cướp gây án thành công. Đại tá Bình khuyến cáo các chi nhánh ngân hàng và điểm giao dịch tín dụng cần tăng cường hệ thống báo động, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng an ninh theo Kế hoạch 72 của Công an Hà Nội để đối phó với các vụ cướp tương tự.

Theo Zing

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/ke-hoach-bo-tron-cua-ten-cuop-ban-bao-ve-ngan-hang-135149