Kẻ giết người bị bắt sau 10 năm lẩn trốn

Sau khi đánh chết người, Cường đã bỏ trốn ở nhiều địa phương cho đến ngày bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Cường (SN 1979, trú tại tổ 5, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Đây là đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã về tội “Giết người” và đã lẩn trốn 10 năm nay.

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào hồi 12h trưa 2/3, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng Cường khi y đang lẩn trốn tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2007, Cường làm công việc khai thác gỗ tại khu rừng thuộc xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Do thường xuyên bị mất trộm gỗ cùng một số vật dụng, Cường nghi ngờ thủ phạm là anh Hờ A Gia (SN 1981, trú tại thôn Nhì Dưới, xã Làng nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), nên đã cùng một số người bắt giữ anh Gia để tra khảo, đánh đập khiến người này tử vong.

Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn ở nhiều địa phương cho đến ngày bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao đối tượng Cường cho đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/ke-giet-nguoi-bi-bat-sau-10-nam-lan-tron-600964.vov