Kẻ độc hành chuyên bẻ kính xe hơi

Với kỹ năng thuần thục, dẫu độc diễn nhưng trong một đêm, đối tượng vẫn có thể vặt được cả chục kính xe hơi nếu gặp điều kiện thuận lợi. Thiên bất dung gian, sau quá trình truy xét, Công an quận Tân Bình đã bắt được siêu trộm cắp, làm rõ thêm đầu mối tiêu thụ hàng gian để xử lý theo pháp luật.

Ngày 13/7/2023, Công an quận Tân Bình cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tàn sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời ra thông báo truy tìm nạn nhân của các vụ bị bẻ trộm kính ôtô. Thủ phạm các vụ vặt kính xe hơi vừa được nhắc tới là Lý Anh Tùng, chuyên độc diễn hành vi trộm cắp trong đêm hôm khuya khoắt trên nhiều cung đường tại TPHCM.

Khoảng 1 giờ ngày 03/6/2023, khi nhiều nhà dân, kể cả những hộ kinh doanh mặt tiền đều đã đóng cửa và chìm vào giấc ngủ sâu thì Lý Anh Tùng với chiêu bài cũ lại mang theo đồ nghề, điều khiển phương tiện ra khỏi nhà. Từ quận 6, Tùng cầm lái chiếc xe Yamaha Jupiter BS: 59P1-343.00 nhằm hướng quận Tân Phú, Tân Bình, TPHCM thẳng tiến. Đối tượng điều khiển phương tiện đi qua nhiều tuyến đường với bộ dạng như người có công việc nên phải đi làm về đêm, nhưng thực chất là quan sát, dòm ngó xem ai để ôtô có sơ hở thì nhanh tay vặt gương chiếu hậu, bán lấy tiền tiêu xài.

Độc diễn hành nghề bẻ kính xe hơi cũng đã lâu nên Tùng khá thông thạo từng đường ngang ngõ hẻm trên các tuyến đường người dân thường hay đậu xe bốn bánh ngoài đường. Khoảng 4 giờ, Tùng điều khiển xe vào hẻm 158 Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình) thì thấy có chiếc ôtô đậu ở ngoài đường trước số 158/7/1, xung quanh không gian tĩnh lặng bởi các hộ dân đã chìm vào giấc ngủ sâu, khi thời tiết nửa đêm về sáng trở nên mát mẻ, dễ chịu.

Lý Anh Tùng cùng tang vật các vụ bẻ kính

Đảo mắt quan sát, Tùng quyết định chọn chiếc xe Huyndai màu trắng mang BS: 51K-590.75 để ra tay. Đối tượng chọn chỗ dựng xe máy rồi nhanh chóng tới gần mục tiêu. Trong chớp nhoáng, 2 cái kính chiếu hậu đã được bẻ rời khỏi xe, Tùng cho vào túi nylon màu đen, xách tới treo vào baga xe máy của mình rồi tăng tốc đi khỏi hiện trường.

Điều khiển phương tiện đi sâu vào trong con hẻm 158 Hoàng Hoa Thám, đến trước số 158/65/10, thấy chiếc xe Kia màu trắng, BS: 51K-518.93 đậu hớ hênh không người trông coi chẳng khác mỡ treo miệng mèo, Tùng liền tiếp cận bẻ luôn cặp kính, bỏ vào túi nylon màu đen rồi phóng xe đi.

Lúc này ngoài đường lớn có vài bóng người qua lại vì phải đi làm sớm. Kẻ săn kính độc diễn tiếp tục điều khiển xe máy lưu thông sang các tuyến đường khác. Đến trước số 42 Trần Văn Danh (phường 13, quận Tân Bình), "con cú đêm" phát hiện ra chiếc ôtô bán tải hiệu Mitsubishi màu đen, BS: 51D-384.26 có điều kiện khá thuận lợi cho việc trộm cắp nên quyết không bỏ qua.

Như vậy, chỉ hơn một giờ đồng hồ, 3 cặp kính ôtô đã nằm gọn trong túi đựng đồ của mình nên Tùng điều khiển xe về nhà đánh một giấc ngủ sâu. Đến 12 giờ cùng ngày, Tùng mang 3 cặp kính xe trộm cắp được đến cửa hàng mua bán phụ tùng ôtô do Hồ Văn Xuân Thái làm chủ, ở đường Trần Bình Trọng (quận 5) bán lấy tiền tiêu xài.

Qua công tác quản lý địa bàn, kết hợp với nguồn tin báo của người dân về những vụ trộm cắp kính ôtô xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lên phương án truy xét, bắt giữ đối tượng, ngăn chặn những vụ trộm tiếp theo có thể xảy ra. Bằng sự kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã bắt được thủ phạm Lý Anh Tùng.

Qua đấu tranh, Tùng thừa nhận đã thực hiện 3 vụ vặt kính xe hơi kể trên tại địa bàn quận Tân Bình. Đồng thời đối tượng còn khai nhận thêm đã thực hiện 3 vụ trộm gương chiếu hậu khác tại quận Tân Phú và một số vụ nữa trên địa bàn TPHCM nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm. Tang vật của 6 vụ trộm cắp, Tùng đều bán cho Hồ Văn Xuân Thái. Bị mời làm việc, Thái cũng thừa nhận đã 6 lần tiêu thụ hàng gian do Tùng phạm tội mà có. Công an Tân Bình đã tịch thu tang vật. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra xử lý.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý được khách quan, cụ thể, qua Chuyên đề Công an TPHCM, đề nghị ai là bị hại của các vụ mất trộm kính xe ôtô, mời đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, tại số 340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM, gặp điều tra viên Nguyễn Lan Anh - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. ĐT: 0938.927.926 để cung cấp thông tin.

QUANG ĐĂNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ke-doc-hanh-chuyen-be-kinh-xe-hoi_149791.html