Kẻ chuyên lừa lấy điện thoại của tài xế công nghệ ở TP.HCM

Phú nói điện thoại hết pin nên mượn điện thoại của tài xế công nghệ để gọi rồi bỏ trốn.

Ngày 15-3, Công an quận 1, TP.HCM, cho hay đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn

Theo đó, ngày 5-3, anh THV (19 tuổi) đến Công an quận 1 trình báo về việc bị kẻ gian lừa đảo lấy mất chiếc điện thoại.

Hình ảnh Nguyễn Văn Phú lừa lấy điện thoại của các tài xế rồi rời đi. Ảnh: Cắt từ clip

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Phú (27 tuổi, quê Gia Lai) là nghi phạm gây ra vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm trên người này không có mặt tại nơi tạm trú.

Đến ngày 11-3, Công an phường Bến Nghé cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 phát hiện Phú đang ở quận Bình Thạnh nên đã mời về trụ sở làm việc. Ngay sau đó, anh THT (21 tuổi, một tài xế công nghệ bị Phú lừa lấy điện thoại) cũng đến cơ quan công an trình báo.

Tại công an, Phú khai do không có tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt điện thoại của các tài xế xe ôm công nghệ mang bán.

Phú đặt xe qua các ứng dụng công nghệ, trong khi di chuyển đề nghị tài xế dừng ở các địa điểm đông người như Trung tâm thương mại, Nhà văn hóa Thanh Niên... Tại đây, Phú viện cớ điện thoại hết pin, mượn điện thoại tài xế gọi điện rồi rời đi bằng lối đi khác.

Nguyễn Văn Phú tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Chỉ trong hai ngày 5 và 6-3, Phú đã lừa lấy điện thoại của ba tài xế xe ôm công nghệ bán được 4,3 đồng. Trước khi mang điện thoại đi bán, Phú đã xóa hết dữ liệu trong điện thoại để chủ tiệm điện thoại không nghi ngờ.

Công an xác định, Phú từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, người này cũng dương tính với ma túy.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Phú đến trụ sở công an trình báo.

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ke-chuyen-lua-lay-dien-thoai-cua-tai-xe-cong-nghe-o-tphcm-post780588.html