Kẻ buôn người xuyên quốc gia

Nhóm đối tượng tại Bình Dương giả vờ hỏi mua tiếp viên từ các nhóm đối tượng khác rồi tổ chức cướp người, giữ người, sau đó mang bán lại lấy tiền. 11 đối tượng đang bị Công an Bình Dương tạm giữ.

Đối tượng Đặng Công Tín. Ảnh: CACC

Đối tượng Đặng Công Tín. Ảnh: CACC

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tại Bình Dương gồm: Đặng Công Tín, Lý Tuấn Anh (cùng SN 2003, quê Phú Yên), Đặng Minh Mẫn (SN 2003, trú Bình Dương), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1995, quê An Giang), Cao Duy Chí (SN 2002, quê Hà Nam) và một số đối tượng khác.

Tất cả đều không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài đã giả làm người có nhu cầu mua các nữ tiếp viên, sau đó giả danh Công an “cướp” lại của các đối tượng môi giới để bán cho các quán karaoke, massage.

Nhóm đối tượng này biết nhóm khác gồm: Trần Cao Sang (SN 1999, quê Tây Ninh), quản lý của quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Đức Khoa (SN 1993, quê Tây Ninh) đang có nhu cầu bán nữ tiếp viên nên liên hệ hỏi mua lại.

Qua thỏa thuận, khuya ngày 11/7, Sang và Khoa chở theo 2 nữ nhân viên đến điểm hẹn ở phường Thới Hòa, TX Bến Cát để bán cho nhóm của Tín.

Gặp nhau tại điểm hẹn, nhóm của Tín giả làm Công an “cướp” 2 nữ tiếp viên rồi đưa về một nhà nghỉ thuộc phường Thới Hòa để giam giữ, cử người canh gác.

Một ngày sau, bằng thủ đoạn tương tự nhóm của Tín tiếp tục “cướp” một nữ tiếp viên từ nhóm Võ Thị Tuyết Nhung (SN 2000, quê Bình Phước), sau đó đưa về giam giữ chung với 2 nữ tiếp viên trước đó để tìm chỗ bán lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nơi 3 nữ tiếp viên bị giam giữ trái pháp luật nên tiến hành giải cứu, đồng thời bắt giữ 11 đối tượng liên quan để điều tra.

Tại Cơ quan Công an, nhóm của Tín khai nhận trước đó khoảng một tuần đã bán 2 người phụ nữ qua Campuchia.

Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây là nhóm mua bán người hoạt động có tính chất manh động, tinh vi, phức tạp dưới nhiều hình thức, liên kết với nhau trên nhiều tỉnh, thành, có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng. Các đối tượng này cấu kết với đối tượng trong nước và đối tượng người Việt ở nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo các bé gái bán vào các cơ sở karaoke, massage hoặc đưa qua biên giới bán vào các tụ điểm hoạt động trái pháp luật.

"Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt các kế hoạch tấn công trấn áp mạnh để tập trung kéo giảm tình hình tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn", Đại tá Tạ Văn Đẹp cho biết thêm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lâm Thiện

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ke-buon-nguoi-xuyen-quoc-gia-344356.html