Karatedo Việt Nam: Chiến lược đến năm 2020

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn karatedo (Tổng cục TDTT), khẳng định: “2017 là năm đầu tiên của chiến lược 4 năm mà karatedo đã định hướng với 3 đấu trường rất quan trọng, là SEA Games 29 - 2017, Asian Games 2019 và Olympic Tokyo 2020”.

Theo đó, đội dự tuyển quốc gia gồm 28 võ sĩ đấu đối kháng (kumite) và 8 võ sĩ thi quyền (kata) sẽ tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 15-2 đến cuối năm nay. Trong đó có những võ sĩ ở độ tuổi 18-19, có chiều cao và thể hình khá tốt mà bộ môn, ban huấn luyện đã phát hiện và tuyển chọn từ năm 2016 như: Nguyễn Thị Ngoan, Trang Cẩm Lành, Trần Thị Yến Ly, Lê Thị Phương, Nguyễn Minh Phụng… Chuyên gia Hassan (người Iran) cũng sẽ đến Hà Nội vào giữa tháng 2 này để cùng các HLV Lê Tùng Dương, Nguyễn Hoàng Ngân… chăm sóc đội dự tuyển.

Nguyễn Thị Ngoan trong một đòn đá ghi điểm tại giải trẻ châu Á.

Về kế hoạch năm 2017, karatedo sẽ mở đầu bằng Giải vô địch Đông Nam Á ở Indonesia vào tháng 5, Giải vô địch và trẻ châu Á vào tháng 7 tại Kazakhstan. Hai giải đấu này là bước đệm để karatedo Việt Nam tiến đến đấu trường quan trọng nhất trong năm 2017 là SEA Games 29 vào tháng 8. Nước chủ nhà Malaysia chỉ đưa vào chương trình thi đấu 15 bộ huy chương (4 thi quyền) và bộ môn đã đặt chỉ tiêu nằm trong tốp 3 đội đứng đầu. Tùy theo kinh phí, karatedo Việt Nam có thể tham dự giải trẻ thế giới ở Tây Ban Nha vào tháng 11.

Từ năm 2017, Liên đoàn Karatedo Thế giới cũng sẽ tổ chức các giải K1 (tương tự như Grand Prix, Grand Slam của môn taekwondo, judo) để các võ sĩ tích điểm, làm cơ sở cho việc tuyển chọn VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020. Ông Vũ Sơn Hà bày tỏ: “Với lực lượng nhiều tiềm năng, luật thi đấu chỉ có một số điều chỉnh nhỏ, nhìn chung chúng ta có thuận lợi, nhưng cái khó vẫn là nguồn kinh phí của Tổng cục TDTT có hạn. Vì thế, bộ môn rất mong có sự góp tay của các tỉnh, thành, ngành, các nhà tài trợ để những VĐV kumite có cơ hội tham gia nhiều giải đấu nhằm cọ xát, trao đổi kinh nghiệm và tích điểm để chuẩn bị cho Asian Games lẫn Olympic. Riêng một số võ sĩ kata cũng rất cần tập huấn dài hạn tại Nhật Bản. Dù chen chân vào đấu trường Olympic không hề dễ dàng, nhưng karatedo Việt Nam quyết tâm không bỏ qua cơ hội này”.

Năm 2016, karatedo đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành 13 HCV, xếp hạng nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Đông Nam Á ở Malaysia, xếp hạng 5/32 với 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ ở Giải trẻ châu Á. Riêng võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đã đoạt HCV trẻ châu Á, vô địch Đông Nam Á và xếp hạng 4 Giải vô địch thế giới tại Áo.

Từ thành tích trong quá khứ của những nữ võ sĩ như Vũ Nguyệt Ánh, Lê Bích Phương (HCV kumite Asian Games), Nguyễn Hoàng Ngân (vô địch thế giới kata) sẽ là động lực tinh thần cho karatedo trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games năm nay, Asian Games năm sau và xa hơn là Olympic Tokyo 2020.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/karatedo-viet-nam-chien-luoc-den-nam-2020-365-228017.html