Juventus gục ngã bởi siêu phẩm của cầu thủ tuổi teen AC Milan

Siêu phẩm sút xa trong hiệp 2 của cầu thủ mới 18 tuổi Manuel Locatelli đã giúp AC Milan đánh bại Juventus với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 9 Serie A diễn ra rạng sáng 23.10.

AC Milan phá dớp không thắng trước Juventus từ năm 2012

Tại Serie A, Manuel Locatelli được so sánh với Andrea Pirlo nhờ lối chơi rất giống với huyền thoại của AC Milan. Những trận gần đây, Locatelli được đội chủ sân San Siro sử dụng thường xuyên sau khi thủ quân Riccardo Montolivo dính chấn thương dài hạn.

Mùa này, Manuel Locatelli tung ra hai cú dứt điểm trúng đích và tất cả đều được chuyển hóa thành bàn thắng. Song, pha lập công đánh bại thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon có lẽ là một trong những pha làm bàn đáng nhớ nhất với Locatelli.

Manuel Locatelli tỏa sáng giúp Milan hạ Juventus

Nhận bóng từ Suso bên cánh phải, Locatelli dũng mãnh băng lên tung cú sút trái phá ghim bóng vào góc chết khung thành. Có rất ít những cầu thủ đánh bại được Buffon từ những cú sút xa, đặc biệt khi Buffon đang vào phom trở lại thời gian gần đây. Điều này cho thấy siêu phẩm của Locatelli ấn tượng thế nào.

Sau trận đấu, tiền vệ 18 tuổi không giấu được sự phấn khích, anh nói: "Tôi vẫn không tin được rằng mình lại ghi bàn vào lưới thủ môn hay nhất thế giới. Điều đó thật kỳ kỳ diệu. Tôi hẳn sẽ khóc rất nhiều khi chia sẻ điều này với gia đình".

Sau màn trình diễn trong trận gặp Juventus và cả trước đó, Locatelli nhiều khả năng chinh phục được HLV Gian Piero Ventura của tuyển Ý. Ông cũng dự khán trận đấu này.

Locatelli (trái) đã có một trận đấu rất ấn tượng

Với AC Milan, thắng lợi 1-0 trước Juventus giúp họ leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, đại diện thành Milan cũng phá được cái dớp không thắng được Juventus từ tháng 11.2012 tới nay.

Về phần Juventus, họ chỉ có thể tự trách mình với thất bại này. "Bà đầm già" chơi không tệ, họ lấn lướt hơn chủ nhà và tung ra tới 14 cú sút. Song, việc các mũi nhọn Juventus dứt điểm kém đã khiến họ nhận thất bại.

Không chỉ để thua AC Milan, Juventus còn mất tiền đạo Paulo Dybala vì chấn thương gân khoeo. Như vậy, "Bà đầm già" mùa này đã hai lần thất bại trước các đại diện của thành Milan. Họ từng thua Inter vào đầu mùa.

Đức Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/juventus-guc-nga-boi-sieu-pham-cua-cau-thu-tuoi-teen-ac-milan-68941.html