Italy kỳ vọng tiếp nhận 36.000 người di cư mỗi năm tại trại tị nạn Albania

Ngày 6/11, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, nước này sẽ xây dựng trung tâm tại Albania để tiếp nhận người di cư bất hợp pháp bằng đường biển.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (phải) và người đồng cấp Albania Edi Rama kỳ vọng trung tâm tị nạn mới sẽ góp phần giải quyết khủng hoảng di cư châu Âu. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu tại Rome cùng người đồng cấp Albania Edi Rama, Thủ tướng Meloni nhấn mạnh, thỏa thuận này sẽ giúp châu Âu kiểm soát tốt dòng người di cư. Những người tị nạn sẽ ở lại các trung tâm này trong thời gian chờ xử lý đơn xin tị nạn.

Italy sẽ xây dựng cơ sở nhận dạng người di cư tại cảng Shëngjin của Albania và trung tâm hồi hương trong đất liền, dự kiến tiếp nhận khoảng 3.000 người khi mở cửa vào đầu năm 2024. Chính phủ Italy hy vọng các trung tâm này có thể tiếp nhận 36.000 người di cư mỗi năm.

Trong khi đó, Thủ tướng Albania Rama nhấn mạnh ông cảm thấy có nghĩa vụ giúp đỡ Rome do mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, vốn gắn kết nhờ sự gần gũi về mặt địa lý và lịch sử.

Tuy vậy, quyết định trên bị các chính đảng Italy phản đối, trong đó, người phát ngôn của Đảng châu Âu Xanh Angelo Bonelli khẳng định, chính sách này vi phạm các công ước và luật pháp quốc tế, vì không thể chuyển người tị nạn đến một quốc gia ngoài EU mà không bảo đảm đầy đủ quyền lợi cơ bản cho họ.

(theo Politico)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/italy-ky-vong-tiep-nhan-36000-nguoi-di-cu-moi-nam-tai-trai-ti-nan-albania-249033.html