Italia: sẽ chỉ được thưởng nếu vào đến bán kết EURO

Thầy trò Prandelli đã quyết định sẽ chỉ bắt đầu thỏa thuận về tiền thưởng với Liên đoàn bóng đá Ý nếu họ đánh bại Anh để tiến vào bán kết.

>> Cầu thủ Italia lên tiếng "dìm hàng" tuyển Anh: Còn lâu mới sánh bằng Azzurri!
>> Mancini “cầu xin” Balotelli đừng dở chứng
>> Andrea Pirlo tỏa sáng trở lại: Trái tim thiên thanh chưa bao giờ lỗi nhịp đập
>> Hart đã sẵn sàng "đấu súng" với Italia

Mang đến Euro 2012 một đội hình không có quá nhiều ngôi sao, nhưng Italia của HLV Cesare Prandelli vẫn thi đấu khá ấn tượng và giành quyền lọt vào tứ kết sau 1 trận thắng trước Ireland và 2 trận hòa.

Đêm Chủ nhật tới, họ sẽ có một trận đấu cực kỳ quan trọng trước đội tuyển Anh để chọn ra cái tên giành quyền đi tiếp vào bán kết. Nhưng theo tiết lộ của trang Goal.com Italia, vẫn chưa có cuộc đàm phán nào giữa các cầu thủ Azzurri và lãnh đạo Liên đoàn về mức thưởng tại giải đấu năm nay.

Nếu đánh bại Anh, thầy trò Prandelli mới tính đến chuyện tiền thưởng.

Theo đó, HLV Prandelli muốn để cho Liên đoàn tự quyết định về số lượng tiền thưởng, hình thức thưởng, với điều kiện tiên quyết là ĐT Italia phải lọt vào tới bán kết Euro 2012. Cũng theo phương án này, một phần của số tiền thưởng sẽ được dành để ủng hộ nạn nhân của 2 trận động đất tàn phá miền Bắc Italia hồi tháng trước. Được biết, đã có tổng cộng 24 người bị thiệt mạng và 15 000 mất nhà cửa sau 2 trận động đất xảy ra tại vùng Emilia tháng 05/2012.

Tin mới nhất từ trại tập huấn của Azzurri tại Krakow cho biết, tiền vệ Thiago Motta đã phải nghỉ buổi tập hôm qua do căng cơ. Nếu cầu thủ đang chơi cho PSG không thể ra sân, người thay thế ở vị trí trequartista nhiều khả năng sẽ là Ricardo Montolivo.

>> Cầu thủ Italia lên tiếng "dìm hàng" tuyển Anh: Còn lâu mới sánh bằng Azzurri!
>> Mancini “cầu xin” Balotelli đừng dở chứng
>> Andrea Pirlo tỏa sáng trở lại: Trái tim thiên thanh chưa bao giờ lỗi nhịp đập
>> Hart đã sẵn sàng "đấu súng" với Italia

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Tin-tuc-Euro-2012/215653_Italia_se_chi_duoc_thuong_neu_vao_den_ban_ket_EURO.aspx