Ít nhất 94 nhà báo bị sát hại trên toàn cầu trong năm 2023

Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) hôm thứ Sáu (8/12) đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số lượng các nhân viên truyền thông bị giết trên toàn cầu khi đang làm công việc của họ vào năm 2023.

Theo Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, tổng cộng 94 nhà báo đã bị giết trong năm nay. Trong số này, cuộc chiến giữa Israel với Hamas đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhà báo hơn bất kỳ cuộc xung đột nào trong hơn 30 năm qua.

Các nhà báo Lebanon cầm chân dung phóng viên Issam Abdallah của Reuters, người thiệt mạng trong chiến sự ở biên giới Lebanon và Israel. Ảnh: AP

Như vậy, số nhà báo bị sát hại năm 2023 tăng so với 67 người trong cùng kỳ năm 2022 – gồm 12 người thiệt mạng ở Ukraine - và gấp đôi tổng số 47 người được ghi nhận cho cả năm 2021. Liên đoàn Nhà báo Quốc tế kêu gọi sự bảo vệ tốt hơn cho các nhân viên truyền thông.

Chủ tịch IFJ Dominique Pradalíe cho biết: “Nhu cầu cấp bách về một tiêu chuẩn toàn cầu mới để bảo vệ các nhà báo... chưa bao giờ lớn hơn thế”.

Tổ chức này cho biết 68 nhà báo đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến Israel - Hamas kể từ ngày 7 tháng 10, tức hơn một nhà báo mỗi ngày và chiếm 72% tổng số ca tử vong của giới truyền thông trên toàn thế giới trong năm nay. Họ cho biết phần lớn trong số họ là các nhà báo Palestine ở Dải Gaza.

Nhóm cho biết: “Cuộc chiến ở Gaza gây nguy hiểm cho các nhà báo hơn bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ khi IFJ bắt đầu thống kê lại các nhà báo bị giết khi làm nhiệm vụ vào năm 1990”.

Ukraine cũng “vẫn là một quốc gia nguy hiểm đối với các nhà báo” gần hai năm kể từ khi chiến sự với Nga, theo tổ chức này cho biết. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng 3 phóng viên hoặc nhân viên truyền thông đã thiệt mạng trong cuộc chiến đó trong năm nay.

Báo cáo ghi nhận mức giảm số lượng nhà báo bị giết ở Bắc và Nam Mỹ, từ 29 năm ngoái xuống còn 7 cho đến nay vào năm 2023. Nhóm này cho biết 3 người Mexico, 1 người Paraguay, 1 người Guatemala, 1 người Colombia và 1 người Mỹ đã bị giết trong khi đang thực hiện các cuộc điều tra báo chí.

Ở châu Phi, tổ chức này cho biết họ “rất tiếc về 4 vụ giết người đặc biệt gây sốc” được gây ra cho các nhà báo, bao gồm 2 vụ ở Cameroon và 1 vụ ở Sudan và Lesotho, “cho đến nay vẫn chưa được điều tra đầy đủ”.

Huy Hoàng (theo IFJ, AP, Yahoo)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/it-nhat-94-nha-bao-bi-sat-hai-tren-toan-cau-trong-nam-2023-post275698.html