Israel và Hamas bác tin có lệnh ngừng bắn tạm thời

Hy vọng về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn ở miền Nam Gaza để cho phép những người mang hộ chiếu nước ngoài rời khỏi khu vực chiến sự cũng như cho phép viện trợ từ bên ngoài vào đã tiêu tan ngày 16/10.

Tên lửa bắn về phía Gaza ngày 16/10. Ảnh AP.

Tên lửa bắn về phía Gaza ngày 16/10. Ảnh AP.

Người dân ở Gaza cho biết, các cuộc không kích đêm 15/10 là nặng nề nhất trong 9 ngày xung đột qua. Nhiều ngôi nhà bị san phẳng và số người chết tăng lên là điều không thể tránh khỏi.

Các nỗ lực ngoại giao đã được tiến hành để đưa viện trợ vào khu vực này, nơi đã hứng chịu các đợt ném bom không ngừng của Israel để trả đũa cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel, khiến 1.300 người thiệt mạng.

Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn và đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza nhằm tiêu diệt Hamas. Lực lượng Hamas vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào Israel. Quân đội Israel ngày 16/10 cho biết, còi báo động tên lửa đã vang lên ở một số thị trấn ở miền Nam nước này.

Quân đội và xe tăng của Israel đã tập trung ở khu vực biên giới.

Theo nhà chức trách ở Gaza, ít nhất 2.750 người đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel, 1/4 trong số đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương. Hơn 1.000 người khác đang mất tích và được cho là đang nằm dưới đống đổ nát.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc, thiếu lương thực, nhiên liệu và nước, hàng trăm tấn hàng viện trợ từ một số quốc gia đã bị giữ lại ở Ai Cập do chưa có sự chấp thuận để qua biên giới. Nhiều người nước ngoài không thể sơ tán khỏi khu vực chiến sự.

Trước đó, một số nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 16/10 tiết lộ rằng, các bên đã đạt được thỏa thuận mở cửa khẩu để cho phép viện trợ vào vùng đất này.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố sau đó lại khẳng định: “Hiện tại không có lệnh ngừng bắn và viện trợ nhân đạo ở Gaza để đổi lấy việc đưa người nước ngoài ra khỏi khu vực”.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari của Israel cũng cho biết, không có lệnh ngừng bắn ở Gaza và Israel đang tiếp tục các cuộc tấn công.

Izzat El Reshiq, một quan chức của Hamas nhấn mạnh, các báo cáo về việc mở cửa khẩu với Ai Cập hoặc lệnh ngừng bắn tạm thời là “không có sự thật”.

Mỹ đã yêu cầu công dân của mình ở Gaza đến gần cửa khẩu Rafah để có thể sơ tán. Chính phủ Mỹ ước tính số người Mỹ gốc Palestine có hai quốc tịch ở Gaza vào khoảng 500 đến 600 người.

Washington cũng đang tìm cách đảm bảo việc thả 199 con tin mà Israel cho rằng đã bị Hamas đưa trở lại Gaza; trong số đó có người già, phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài, kể cả người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi viện trợ quân sự cho Israel nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận viện trợ nhân đạo cho dân thường Palestine và kêu gọi Israel tuân theo các quy tắc chiến tranh để ứng phó với các cuộc tấn công của Hamas.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/israel-va-hamas-bac-tin-co-lenh-ngung-ban-tam-thoi-i710567/