Israel tuyên bố người đứng đầu không quân Hamas đã thiệt mạng

Ngày 28/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố ông Asem Abu Rakaba, người đứng đầu lực lượng không quân Hamas đã thiệt mạng trong một trận không kích của IDF.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đang thực hiện các cuộc không kích nhằm vào dải Gaza. (Nguồn: haaretz.com)

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Asem Abu Rakaba, người đứng đầu lực lượng không quân Hamas, cũng chính là nhân vật chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công phòng không và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel hôm 7/10 đã thiệt mạng trong một trận không kích của IDF.

Đăng trên kênh Telegram, IDF nhấn mạnh: “Dựa trên thông tin tình báo của IDF và Cơ quan An ninh Israel (ISA), các máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công trúng người đứng đầu lực lượng không quân Hamas ông Asem Abu Rakaba.

IDF cho biết chính ông Asem là người lên kế hoạch cho vụ tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 cũng như chỉ huy các cuộc tấn công bằng dù lượn và máy bay không người lái vào các căn cứ của IDF".

Trước đó, vào ngày 14/10, IDF cũng cho biết, người đứng đầu lực lượng không quân trước đây của Hamas, ông Murad Abu Murad cũng đã thiệt mạng trong một trận pháo kích khác của lực lượng IDF.

Hiện IDF đang thực hiện các cuộc tấn công dữ dội vào dải Gaza, với hơn 150 mục tiêu dưới lòng đất ở phía bắc Dải Gaza.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bình luận hoặc xác nhận gì từ phía Phong trào kháng chiến Hamas và Palestine.

(theo Times of Israel)

Thế Hằng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-tuyen-bo-nguoi-dung-dau-khong-quan-hamas-da-thiet-mang-247801.html