Israel tiếp tục phong tỏa các bệnh viện ở Gaza

Quân đội Israel hôm qua (28/3) cho biết đã tiêu diệt 200 tay súng Hamas, kể từ khi mở các cuộc tấn công tại khu vực bệnh viện Al-Shifa ở Gaza từ ngày 18/3. Trong khi đó, cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cũng tấn công binh lính và xe tăng của Israel bằng tên lửa và súng cối tại khu vực này.

Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại dải Gaza, hiện là một trong số ít bệnh viện còn hoạt động và cũng là nơi trú ẩn của nhiều người dân Gaza. Theo Cơ quan Y tế Palestine, 5 bệnh nhân đã chết kể từ khi cuộc đột kích của Israel bắt đầu do thiếu lương thực, nước uống và chăm sóc y tế.

Israel cũng tiếp tục phong tỏa các bệnh viện Al-Amal và Al Nasser ở thành phố Khan Younis, trong khi tăng cường không kích một số khu vực ở miền Nam Gaza.

Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. (Ảnh: Ahram)

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ 10 trong số 36 bệnh viện ở dải Gaza còn hoạt động, nhưng trong tình trạng một phần. Tổng giám đốc tổ chức này, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào các bệnh viện ở Gaza, bảo vệ nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường.

Các cuộc tấn công của Israel trên khắp dải Gaza tiếp diễn trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza trong tháng lễ Ramadan vào ngày 25/3. Hiện dư luận quốc tế cũng như người dân Gaza đang lo sợ trước cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ của Israel vào thành phố Rafah, phía Nam dải Gaza, nơi khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-tiep-tuc-phong-toa-cac-benh-vien-o-gaza-post1085704.vov