Israel thề đáp trả Iran, bất chấp Mỹ và đồng minh kêu gọi kiềm chế

Các quan chức quân sự hàng đầu của Israel tái khẳng định rằng nước họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cuối tuần của Iran, ngay cả khi các quan chức châu Âu và Mỹ tăng cường kêu gọi Israel tránh leo thang ăn miếng trả miếng có thể gây ra một cuộc chiến rộng hơn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi cho biết trong bài phát biểu trước quân đội tại căn cứ không quân Nevatim, nơi bị tấn công tối thứ Bảy 13/4: “Tên lửa đi vào lãnh thổ của Nhà nước Israel sẽ bị đáp trả”.

Ông phát biểu trước máy bay chiến đấu F-35, loại máy bay mà Israel sử dụng để giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Iran và có thể đóng vai trò trong một cuộc phản công của Israel.

Trọng tâm chuyển sang thời điểm và bản chất của phản ứng có thể xảy ra của Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải cân nhắc mong muốn đáp trả sau cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có của Iran trước áp lực từ Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác nhằm kiềm chế và duy trì sự giám sát của quốc tế đối với hành động của Iran.

Phương Tây và các quốc gia Ả Rập đang cố gắng thuyết phục ông Netanyahu rằng phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tấn công của Iran vào tối thứ Bảy sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Israel.

Họ cũng lo ngại nó có thể đẩy giá dầu lên cao, cản trở nỗ lực làm chậm lạm phát của các ngân hàng trung ương. Iran đã bắn hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa trong cuộc tấn công đầu tiên vào Israel từ chính lãnh thổ của mình.

Hầu như tất cả đều bị chặn bởi lực lượng Israel, Mỹ, Anh, Pháp và một số lực lượng Ả Rập. Các quả đạn gây ra thiệt hại nhỏ và chỉ có một người bị thương, là một trẻ em.

Ông Biden tìm cách quay lại trọng tâm của một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất nhằm tạm dừng chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hamas do Iran hậu thuẫn.

Khi được hỏi Israel có thể phản ứng trong bao lâu trước cuộc tấn công cuối tuần của Iran, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột rộng hơn và sẽ giúp Israel tự vệ.

Kirby nói về các cuộc cân nhắc của Israel: “Theo như tôi biết, bạn đang yêu cầu tôi thực hiện một quyết định mà nội các chiến tranh thậm chí còn chưa đưa ra”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài BFM TV và đài phát thanh RMC của Pháp rằng “chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tránh bùng phát và cố gắng thuyết phục Israel rằng chúng ta không nên đáp trả bằng cách leo thang mà thay vào đó là cô lập Iran."

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đưa ra nhận xét tương tự khi đến thăm Trung Quốc, và cả Ngoại trưởng của ông và Ngoại trưởng Anh sẽ tới Israel vào cuối tuần này.

“Chúng tôi rất lo lắng để tránh leo thang và nói với những người bạn của chúng tôi ở Israel rằng đây là lúc phải suy nghĩ bằng cả khối óc và trái tim”, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với Đài phát thanh Times hôm thứ Hai 15/4.

Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel bằng “đòn mạnh hơn, nhanh hơn và ngay lập tức hơn”.

Kani, người từng là trưởng đoàn đàm phán của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình rằng sẽ mất "vài giây" để đất nước của ông tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào Israel, những bình luận càng làm tăng thêm lo ngại về một vòng xoáy leo thang.

Một số bộ trưởng Israel cho biết nước họ cần thực hiện một cuộc tấn công khắc nghiệt để ngăn chặn Iran thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào lặp lại.

Ông Netanyahu chưa nêu rõ ông dự định làm gì, ngoài việc nói rằng Israel sẽ đáp trả theo một cách nào đó.

Văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một bài đăng hôm thứ Hai 15/4: “Israel đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Anh, Pháp và các nước khác trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục đoàn kết chống lại sự xâm lược này của Iran, vốn đe dọa hòa bình thế giới.”

Người phát ngôn Peter Lerner cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Radio rằng quân đội Israel đã trình bày với chính phủ một loạt hành động có thể thực hiện được.

Ông nói: “Chúng ta cần kiên nhẫn và hiểu rằng tình hình ở đây rất mong manh. Chính phủ đang xem xét ưu và nhược điểm của từng con đường”.

Nhóm G7 đã nói chuyện với nhau vào Chủ nhật 14/4 và cho biết họ sẽ cố gắng ngăn chặn “sự leo thang không thể kiểm soát trong khu vực”.

Iran cho biết hành động của họ là phản ứng chính đáng trước cuộc tấn công ngày 1/4 nhằm vào khu phức hợp ngoại giao của nước này ở Syria mà Iran đổ lỗi cho Israel.

Cuộc tấn công đó đã giết chết 7 sĩ quan Iran, trong đó có 2 tướng lĩnh. Ông Macron cho biết bất kỳ hành động trả đũa nào của Israel chỉ nên giới hạn ở lợi ích quân sự và được thực hiện theo "một cách rất có tính toán để chấm dứt tình trạng qua lại". Ông cũng cho biết ông dự định sẽ sớm nói chuyện với ông Netanyahu.

Chính trị Trung Đông đã bị đảo lộn bởi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành trên lãnh thổ Palestine, cuộc tấn công trả đũa trên không và trên bộ của Israel đã giết chết hơn 33.000 người ở Gaza. Hamas bị Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước khác coi là tổ chức khủng bố.

Xem Video tại Đây

Vĩnh Cẩm

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/israel-the-dap-tra-iran-bat-chap-my-va-dong-minh-keu-goi-kiem-che-post113336.html