Israel đóng cửa khu đánh bắt cá ở Dải Gaza

Israel ngày 26/4 cho biết sẽ đóng cửa khu vực đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza hiện vốn đã bị phong tỏa, nhằm ngăn chặn những người đánh lưới ra khơi, sau nhiều vụ tấn công liên tiếp bằng rocket vào quốc gia Do Thái.

Động thái này diễn ra sau khi quân đội Israel cho biết 5 quả rocket bắn từ Gaza vào Israel trong đêm 25/4, 2 trong số đó đã bị lực lượng phòng không của nước này đánh chặn.

Tàu đánh cá của ngư dân Palestine tại cảng thành phố Gaza trên biển Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự Palestine (COGAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho biết:"Khu vực đánh bắt cá tại Dải Gaza sẽ bị đóng cửa hoàn toàn cho đến khi có thông báo tiếp theo".

COGAT nhấn mạnh biện pháp này nhằm đáp trả các vụ bắn rocket từ Dải Gaza vào Nhà nước Do Thái trong đêm.

Israel thiết lập vùng đánh bắt cá cho Dải Gaza trong vòng 20 hải lý sau Hiệp định hòa bình Oslo ký hồi thập niên 1990. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Israel đã cắt giảm quy mô khu đánh bắt cá tùy thuộc vào căng thẳng với phong trào Hồi giáo Hamas.

Hồi tháng 9, vùng đánh cá được thiết lập trong vòng 15 hải lý sau thỏa thuận giữa Israel và chính quyền ở Dải Gaza.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-dong-cua-khu-danh-bat-ca-o-dai-gaza-20210426160611069.htm