Israel đề nghị nối lại cuộc họp cấp cao với Mỹ

Israel đã bất ngờ đề nghị nối lại cuộc gặp cấp cao với Mỹ để bàn kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở Dải Gaza.

Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã hủy bỏ việc cử phái đoàn cấp cao tới Mỹ, để phản ứng việc Mỹ bỏ phiếu trắng, qua đó giúp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Văn phòng Thủ tướng Israel đã đề nghị sắp xếp lại thời gian cho cuộc họp giữa các quan chức cấp cao hai nước, tập trung chủ yếu vào việc thảo luận về kế hoạch tiến hành chiến dịch vào thành phố Rafah.

Mỹ đã nhiều lần lên tiếng không ủng hộ chiến dịch của Israel vào Rafah, cho rằng việc này sẽ gây nguy hiểm tới dân thường. Tuy nhiên, Israel bày tỏ quyết tâm tiến hành chiến dịch tấn công.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/israel-de-nghi-noi-lai-cuoc-hop-cap-cao-voi-my-228977.htm