Israel đề nghị nối lại cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ về Rafah

Liên quan tới cuộc xung đột tại dải Gaza, Israel đã đề nghị nối lại cuộc gặp cấp cao với Mỹ để bàn kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở dải Gaza. Cuộc gặp trước đó đã bị Thủ tướng Israel Netanyahu hủy bỏ, để phản ứng với việc Mỹ bỏ phiếu trắng, qua đó giúp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Văn phòng Thủ tướng Israel đã đề nghị sắp xếp lại thời gian cho cuộc họp giữa các quan chức cấp cao 2 nước, tập trung chủ yếu vào việc thảo luận về kế hoạch tiến hành chiến dịch vào thành phố Rafah.

Phía Nhà Trắng cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong hai ngày qua với các quan chức cấp cao của Mỹ ở thủ đô Washington.

Động thái này được cho là nhằm hàn gắn mối quan hệ đang ngày càng rạn nứt giữa hai đồng minh, khi cuộc gặp dự kiến trước đó đã bị hủy sau cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Thủ tướng Israel cũng đính chính việc hủy cuộc họp trước đó với Washington là nhằm gửi một thông điệp tới Hamas, rằng họ không nên đặt cược vào áp lực từ cộng đồng quốc tế với Tel Aviv về việc phải sớm đạt được một lệnh ngừng bắn. Dự kiến Israel có thể cử phái đoàn của mình tới Mỹ sớm nhất là vào tuần tới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/israel-de-nghi-noi-lai-cuoc-dam-phan-cap-cao-voi-my-ve-rafah-216113.htm