Israel có lặp lại kịch bản buồn ở Lebanon năm 2006?

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đang tỏ ra lo ngại khi cuộc chiến Israel-Hezbollah nổ ra lúc chiến dịch tấn công Gaza chưa chấm dứt.

Lực lượng IDF được cho là đã thất bại trong cuộc chiến với Hezbollah năm 2006.

Báo Mỹ dẫn nguồn tin tại Nhà Trắng hôm 8/1 cho biết, Washington lo ngại cuộc tấn công quy mô lớn của Tel Aviv vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon sẽ gây ra một cuộc chiến tranh rộng hơn trong khu vực.

"Không có lợi cho ai - không phải của Israel, không phải khu vực, không phải thế giới nếu cuộc xung đột này lan rộng ra ngoài Gaza", Matt Miller, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong những ngày gần đây đã cho thấy rằng họ đang lên kế hoạch tấn công Hezbollah ở nước láng giềng của Israel ở phía bắc sau khi rút một lực lượng đáng kể quân khỏi Dải Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đánh bại hoàn toàn lực lượng Hamas ở Palestine sau khi các chiến binh tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023.

Nhưng lực lượng mặt đất của IDF đã phải đối mặt với thương vong nặng nề ngay cả khi các cuộc không kích của Israel đã làm chết hơn 22.000 người trong khu vực này.

Đối mặt với nguy cơ sa lầy và có thể là thất bại trong chiến dịch Gaza, các nhà quan sát cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã chuyển trọng tâm của mình sang nơi khác.

Tờ WSJ dẫn lời nhà phân tích Bilal Saab cho biết: "Logic chính trị đối với ông Netanyahu là phục hồi và phải đạt được một số thành công nào đó trong chiến dịch quân sự để thể hiện trước công chúng Israel".

Nhưng vị chuyên gia này cho biết thêm rằng: "Tôi không chắc việc tấn công Hezbollah ở Lebanon là cách làm đúng đắn vì chiến dịch đó sẽ khó khăn hơn nhiều so với chiến dịch ở Gaza".

Israel đã khiến nhiều nhà quan sát choáng váng khi tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Beirut vào tuần trước, giết chết một chỉ huy Hamas ở đó. Đồng minh thân cận của Mỹ được cho là còn không thông báo trước cho Washington về vụ tấn công.

Vụ tấn công ở thủ đô Lebanon xảy ra nhân kỷ niệm 4 năm ngày Mỹ sát hại tướng Iran nổi tiếng Qassem Soleimani, khiến giới quan sát hiểu đây là mối đe dọa đối với một quốc gia khác trong khu vực.

Ông Netanyahu phải đối mặt với nhiều cáo buộc ở Israel và có nguy cơ bị truy tố nếu bị cách chức thủ tướng.

Với ý nghĩ đó, các nhà phân tích lo ngại nhà lãnh đạo lâu năm sẽ phát động một cuộc chiến rộng lớn hơn để cứu lấy sự nghiệp của mình.

Sự tham gia của Mỹ có thể xảy ra sau đó, đặc biệt nếu Iran bước vào cuộc chiến thay mặt cho các lực lượng ủy nhiệm của mình.

Israel trước đây đã tham gia vào cuộc chiến kéo dài 34 ngày với Hezbollah ở Lebanon vào năm 2006 và được coi là đã thất bại.

Các nhà quan sát cho rằng nhóm chiến binh này đã phát triển mạnh mẽ hơn kể từ đó.

Lực lượng Israel cũng tham chiến ở Lebanon vào đầu những năm 1980. Vụ đánh bom của IDF vào Beirut dữ dội đến mức Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan đã gọi điện cho Thủ tướng Menachem Begin để thúc giục ông ngừng cuộc tấn công, coi đây là một "cuộc tàn sát".

Theo tờ Jpost, lực lượng IDF đã vạch ra kế hoạch chi tiết trước khi phát động tấn công Lebanon. Cuối tuần qua, ông Blinken đã chuẩn bị cho chuyến đi đến Israel, được cho là để giúp giảm bớt tình hình căng thẳng giữa Israel với Hezbollah.

Nhưng cả Blinken và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều có lịch sử lâu dài ủng hộ mạnh mẽ Israel. Ông Biden từng phát biểu tại Thượng viện để nhấn mạnh tầm quan trọng của Israel như một đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Trung Đông: "Nếu không có Israel, chúng ta sẽ phải tạo ra một Israel".

Chính quyền Mỹ không ít lần nói rằng đang cố gắng kiểm soát đồng minh Trung Đông của mình nhưng lại không ngừng viện trợ quân sự cho Israel.

Đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc đã nhiều lần phủ quyết và bác bỏ các nghị quyết chỉ trích Israel.

Tiến Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/israel-co-lap-lai-kich-ban-buon-o-lebanon-nam-2006-post667876.html