IS mất ¼ lãnh thổ ở Iraq và Syria

An Bình

(Cadn.com.vn) - Theo dữ liệu mới mà cơ quan phân tích an ninh,quốc phòng IHS công bố ngày 9-10, Tổ chức Hồi giáo IS đã mất hơn 1/4 lãnh thổ mà nhóm cực đoan này từng kiểm soát.

Theo IHS, lãnh thổ của nhóm đã giảm 28% kể từ đỉnh điểm tháng 1-2015. Trong 9 tháng năm 2016, lãnh thổ của IS đã giảm từ 78.000 km2 xuống còn 65.500 km2- diện tích tương đương với kích thước của Sri Lanka. Tuy nhiên, IS đang có dấu hiệu hạn chế được việc mất lãnh thổ kiểm soát trong 3 tháng qua. Chúng chỉ bị mất 2.800 km2 kể từ tháng 7. Sự mất mát này dường như tỷ lệ thuận với các cuộc không kích của Nga. Vào đầu năm nay, khoảng 26% mục tiêu không kích của Moscow nhằm vào IS, nhưng đến mùa hè, giảm xuống chỉ còn 17%. Tuy nhiên, theo người đứng đầu của IHS, dù thiệt hại lãnh thổ của IS kể từ tháng 7 tương đối khiêm tốn về quy mô, nhưng chưa từng tồn tại trong ý nghĩa chiến lược của chúng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155844_is-ma-t-la-nh-tho-o-iraq-va-syria.aspx