IS kêu gọi tiến công nhiều khu vực trên thế giới

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 12-6, một đoạn tin nhắn bằng âm thanh được cho là của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) phát trên mạng đã kêu gọi những kẻ đi theo tổ chức này tiến hành các vụ tiến công ở Mỹ, châu Âu, Nga, Australia, Iraq, Syria, Iran và Philippines trong tháng lễ Ramadan. Đoạn tin này được cho là của người phát ngôn chính thức của IS Abi al-Hassan al-Muhajer.

* Cùng ngày, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang người Kurd và người A-rập được Mỹ hậu thuẫn, đã giành quyền kiểm soát khu vực Xi-na-a ở miền bắc Syria, gần thành phố Raqqa, nơi được coi là thành trì của IS. Việc giành lại khu vực này sẽ giúp SDF tiến gần hơn tới thành cổ và nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn Raqqa.

* Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt tài chính đối với hai đối tượng nghi là thành viên IS với cáo buộc sản xuất vũ khí hóa học. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa tổ chức khủng bố Ma-gie-lít Mu-gia-hít-đin Indonesia (MMI) hoạt động chủ yếu tại đảo quốc này vào danh sách khủng bố toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ sớm tổ chức họp báo về chiến dịch chống khủng bố của liên minh do Mỹ đứng đầu. Ông Trump cho rằng, cuộc chiến chống IS tại Trung Đông của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã đạt được thành công to lớn.

* Tờ Thời báo New York (Mỹ) đăng bài viết, nhận định các cuộc tiến công mạng của Washington nhằm vào IS không phát huy hiệu quả. Theo bài báo, hơn một năm trước, Lầu năm góc thông báo Mỹ mở một chiến dịch mới chống IS, trong đó chỉ đạo Bộ Tư lệnh không gian mạng tiến hành các cuộc tiến công mạng lưới máy tính, song chưa hiệu quả. Đã đến lúc các quan chức Mỹ cần xem xét lại các công nghệ chiến tranh mạng.

* Cảnh sát Đức bắt giữ đối tượng bị cáo buộc quản lý một trang web ẩn hoạt động bí mật, được sử dụng để mua sắm vũ khí có liên quan vụ xả súng hồi năm 2016 tại một khu mua sắm ở thành phố Munich, bang Bayern, khiến chín người chết. Các công tố viên cho biết, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng 30 tuổi nêu trên sau khi phát hiện diễn đàn thảo luận kín gồm 20 nghìn thành viên đăng ký, nơi trao đổi cũng như mua bán vũ khí và ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33164402-is-keu-goi-tien-cong-nhieu-khu-vuc-tren-the-gioi.html