IS giết hại dân thường Afghanistan

An Bình

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-10, các tay súng của Tổ chức Hồi giáo IS đã bắt cóc và giết hại hàng chục dân thường Afghanistan để trả thù sau khi cảnh sát tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm này ở tỉnh Ghor.

“Cảnh sát Afghanistan tiêu diệt một thủ lĩnh IS ở tỉnh Ghor trong một hoạt động hôm 25-10, các tay súng IS đã bắt cóc 30 dân thường và bắn họ để trả thù”, Abdul Hai Khatibi, phát ngôn viên của Thống đốc tỉnh Ghor, cho biết. Trong một thông điệp đăng trên Twitter, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết nhóm không chịu trách nhiệm cho vụ giết hại này.

Cùng ngày, Taliban đã chặn đường cao tốc nối thủ đô Kabul đến thành phố miền nam Kandahar, sau cuộc tấn công vào thị trấn chính của tỉnh Wardak ở phía tây Kabul.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156704_is-gie-t-ha-i-dan-thuo-ng-afghanistan.aspx