IS ban lệnh cấm nuôi mèo

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã ra lệnh cấm các hộ gia đình tại thành phố Mosul (Iraq) không được nuôi mèo. IS khai thác trẻ em làm công cụ tuyên truyền cho Nhà nước Hồi giáo/ Quân Chính phủ Syria chỉ còn cách Raqqa “thủ đô Nhà nước Hồi giáo” vài km

Theo thông tin rò rỉ từ khu vực chiếm đóng của nhóm khủng bố trên khi Hội đồng Fatwa (hội đồng án lệnh) của Nhà nước Hồi giáo đã ban lệnh cấm nuôi mèo tại Mosul

Không có giải thích rõ ràng về lệnh cấm trên nhưng theo tuyên bố mới nhất từ IS nó phù hợp “tầm nhìn”, “niềm tin”, “tư tưởng” của họ. Các chiến binh IS đang lùng sục khắp thành phố để tìm kiếm những con mèo.

Nuôi mèo theo IS là điều báng bổ. Ảnh: AP.

Đây không phải là lần đầu, IS ra lệnh cấm một loại vật nuôi. Theo DailyMail, trong tháng 6-2016, IS cũng từng ra một Fatwa cấm nuôi chim bồ câu.

Theo giải thích của nhóm này việc nhìn thấy “bộ phận sinh dục” của loài chim này khi chúng bay trên đầu là điều báng bổ trong đạo Hồi

IS hiện đang khoảng 15.000 tay súng nước ngoài đến từ 80 quốc gia khác nhau. Tổ chức khủng bố này bị cáo buộc đã tàn phá nhiều di tích cổ tại Syria và Iraq cũng tàn phá các công trình tôn giao phi Hồi giáo tại những nước này.

B.N(theo RT)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/is-ban-lenh-cam-nuoi-meo-411341/