Iran và Israel 'đấu khẩu' tại HĐBA, Ngoại trưởng Nga liên hệ với Tehran nói gì?

Ngày 14/4, các đại sứ của Iran và Israel tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tranh cãi nhau gay gắt tại cuộc họp khẩn của cơ quan này về tình hình Trung Đông.

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani (phải) và Đại sứ Israel tại LHQ Gilan Erdan. (Nguồn: UN Photo, Iran Press)

AFP đưa tin, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani tuyên bố, vụ tập kích quy mô lớn của Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel đêm 13, rạng sáng 14/4 là cần thiết và tương xứng, tuy nhiên, nước Cộng hòa Hồi giáo không tìm kiếm sự leo thang hoặc xung đột trong khu vực và không có ý định sa vào một cuộc chiến với Mỹ.

Đại sứ Iravani lập luận, Iran “không có bất kỳ lựa chọn nào” ngoài hành động đáp trả và cuộc tấn công trả đũa Israel là “quyền tự vệ vốn có” của Tehran.

Đại diện Iran cũng cảnh báo: “Nếu Mỹ khởi xướng những hành động chống lại Iran, các công dân hoặc an ninh và lợi ích của đất nước chúng tôi, Tehran sẽ sử dụng quyền đáp trả vốn có một cách tương xứng”.

Đáp lại, Đại sứ Israel tại LHQ Gilan Erdan hối thúc HĐBA áp đặt “mọi biện pháp trừng phạt có thể” đối với Iran sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo thực hiện cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Israel.

Ông Erdan quả quyết: “Nút trì hoãn không còn là một lựa chọn nữa. Lựa chọn duy nhất là lên án Iran và sử dụng mọi công cụ cần thiết để khiến họ phải trả giá… trước khi mọi việc trở nên quá muộn”.

Đồng quan điểm với phía Israel, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood yêu cầu HĐBA lên án cuộc tấn công của Iran một cách dứt khoát, đồng thời cảnh báo: "Nếu Tehran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ triển khai hành động chống lại Mỹ hoặc thực hiện thêm hành động chống lại Israel, Iran sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian để thảo luận về tình hình Trung Đông.

TASS cho hay, trong cuộc điện đàm, ông Amir-Abdollahian đã thông báo về phản ứng của Tehran đối với vụ không kích của Israel vào tòa nhà lãnh sự trong khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Damascus (Syria) hôm 1/4, khiến 7 người tử vong.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai ngoại trưởng đã lưu ý, rằng các hành động khiêu khích nguy hiểm mới có thể dẫn đến căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Bộ trên nêu rõ: "Việc ngăn chặn những kịch bản như vậy và loại bỏ nguyên nhân của chúng phải nhận được sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt trong HĐBA".

Ông Lavrov và ông Amir-Abdollahian cũng khẳng định quan điểm ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-va-israel-dau-khau-tai-hdba-ngoai-truong-nga-lien-he-voi-tehran-noi-gi-267898.html