Iran tuyên bố sẽ không để cho Mỹ 'bắt nạt'

Nhà lãnh đạo Khamenei của Iran đã lên tiếng cảnh báo Mỹ về 'hành động sai trái' đối với thỏa thuận hạt nhân.

Iran sẽ không bị bắt nạt bởi Mỹ và sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành động sai lầm nào của Washington đối với thỏa thuận hạt nhân của Tehran, Nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố vào hôm chủ nhật (17/9).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ năm (14/9) rằng Iran đang vi phạm "tinh thần" của thỏa thuận năm 2015. Đó là lý do quốc gia này đã nhận được các biện pháp trừng phạt từ phía Mỹ.

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei

Truyền hình nhà nước Iran đã trích lời nhà lãnh đạo Khamenei nói rằng Iran vẫn đang ‘đứng vững’ và bất cứ động thái sai lầm, độc đoán nào liên quan đến thỏa thuận hạt nhân đều sẽ phải đối mặt với phản ứng từ quốc gia này.

Washington đã mở rộng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran vào hôm thứ năm (14/9). Tuy nhiên phía Mỹ vẫn chưa tuyên bố liệu có duy trì thỏa thuận hạt nhân tiếp tục hay không.

Tổng thống Trump phải đưa ra quyết định vào giữa tháng 10 để xác nhận về việc Iran có tuân thủ thỏa thuận hay không. Kế hoạch này được gọi là Kế hoạch hành động Toàn diện về Hợp tác (JCPOA). Nếu phía Mỹ xác nhận Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định có nên áp dụng biện pháp trừng phạt hay không.

"Hôm nay, tất cả các cam kết và thảo luận trong các cuộc đàm phán cùng thái độ của Mỹ là hoàn toàn bất công và mang tính chất bắt nạt", nhà lãnh đạo Khamenei nói trong một bài phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát Iran.

"Người Mỹ nên biết ... sẽ không có sự tĩnh tâm của Cộng hòa Hồi giáo."

Bộ Ngoại giao Iran trước đó đã lên án hành động "Iranophobia" của Washington hôm thứ năm nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân và doanh nghiệp Iran.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-tuyen-bo-se-khong-de-cho-my-bat-nat-59457.html