Iran trừng phạt 'ngược' lên Mỹ

Iran vừa áp đặt trừng phạt lên 15 công ty Mỹ, cáo buộc họ ủng hộ khủng bố. Đây được coi là hành động đáp trả các lệnh trừng phạt từ Washington.

Danh sách các công ty từ các doanh nghiệp bất động sản tới các nhà sản xuất vũ khí. Tuyên bố của Bộ ngoai giao Iran cho biết, các công ty trong danh sách không được tham gia các thỏa thuận với doanh nghiệp Iran, cũng như các cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm các tập đoàn này không được cấp thị thực. Đồng thời, tài sản của các doanh nghiệp này tại Iran cũng bị tịch thu.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, các lệnh trừng phạt này là “hành động tương ứng”, nhưng không nói rõ. Các lệnh này đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ hồi tháng 2 trừng phạt hàng chục cá nhân và công ty Iran liên quan tới cuộc thử tên lửa đạn đạo của Tehran gần đây.

Những doanh nghiệp Mỹ trong danh sách bao gồm ITT Corp., nhà sản xuất tên lửa Raytheon, và tập đoàn bất động sản United Technologies Corp…

Trong khi đó, một nhà làm luật Iran cho biết, nước này đang xem xét một dự luật coi quân đội Mỹ và CIA là các nhóm khủng bố nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật coi lực lượng Cách mạng Iran là tổ chức khủng bố.

Tehran và Washington đã không còn quan hệ ngoại giao kể từ năm 1979 sau khi các học viên quân sự tấn công Đại sứ quán Mỹ và bắt giữ 52 con tin người Mỹ trong suốt 444 ngày.

Tú Anh (Theo AP)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/iran-trung-phat-nguoc-len-my-283893.html