Iran thảo luận vấn đề biên giới với Iraq, khẳng định quan điểm về Syria

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abollahian khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Israel.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (trái) và người đồng cấp Syria Faisal Mekdad trong cuộc gặp ngày 31/7 tại Tehran. (Nguồn: AFP)

Ngày 31/7, tại tỉnh Kermanshah của Iran, Bộ trưởng Nội vụ nước này Ahmad Vahidi đã gặp người đồng cấp Iraq Al-Shammari để kiểm tra cơ sở hạ tầng ở Khosravi, ngôi làng nằm giữa biên giới hai nước.

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của những người hành hương Arbaeen Iran. Một khu phức hợp đang được chuẩn bị tại biên giới Khosravi để đón tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho những người hành hương Arbaeen năm 2023.

Ước tính, gần một triệu người hành hương Arbaeen sẽ đi qua biên giới Khosravi để dự lễ rước Arbaeen.

Trong cuộc họp báo chung hồi tháng 5/2023, các bộ trưởng nội vụ Iran và Iraq cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát biên giới giữa hai nước và trao đổi thông tin về vấn đề này.

Arbaeen là một nghi lễ tôn giáo của người Shia diễn ra 40 ngày sau Ngày Ashura. Nghi lễ này kỷ niệm sự tử vì đạo của Imam Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad, người đã tử vì đạo vào ngày 10 của tháng Muharram (tháng đầu tiên của năm mới theo lịch Hồi giáo).

Trong một tin liên quan, phát biểu tại họp báo với người đồng cấp Syria Faisal Mekdad đang có chuyến thăm Iran, Ngoại trưởng nước chủ nhà Hossein Amir-Abollahian khẳng định ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, chỉ trích việc Israel tấn công Syria, coi đây là “nguồn gốc chính của bất ổn tại khu vực”.

Ông Hossein Amir-Abollahian nói: “Chúng tôi hiểu lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về an ninh của khu vực biên giới với Syria, nhưng chúng tôi tin rằng sự hiện diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria không phải là giải pháp”.

Theo ông, cuộc gặp 4 bên Iran-Nga-Syria-Thổ Nhĩ Kỳ là con đường ngoại giao thích hợp nhất để đạt thỏa thuận và thiết lập an ninh trên biên giới chung của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad đánh giá cao các nỗ lực của Iran hỗ trợ Syria về kinh tế, dầu mỏ, khí đốt và viện trợ nhân đạo.

(theo TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-thao-luan-van-de-bien-gioi-voi-iraq-khang-dinh-quan-diem-ve-syria-236676.html