Iran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân

TP - Ngày 15-10, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki nói rằng, Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của mình trong tháng này hoặc tháng sau.

Trước đó một ngày, bà Catherine Ashton, người phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, đề xuất đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo trong 3 ngày vào giữa tháng 11 tới với sự tham gia của Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. “Bà Ashton hy vọng rằng, ông Saeed Jalili (nhà đàm phán hạt nhân số một của Iran) sẽ hưởng ứng tích cực và trông chờ đàm phán mang tính xây dựng với Iran vào tháng sau”, Darren Ennis, người phát ngôn của bà Ashton, nói. Bà Ashton đưa ra tuyên bố về thời gian và địa điểm đàm phán ngay sau khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở Bỉ. Iran luôn nói rằng mình muốn làm giàu uranium để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng, và phủ nhận cáo buộc nước này sẽ sử dụng chương trình hạt nhân để tạo nguyên liệu đầu đạn. Tuy nhiên, nhiều nước nghi ngờ chương trình hạt nhân dân sự là vỏ bọc của một chương trình quân sự. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp dụng 4 đợt trừng phạt đối với Iran nhằm ép nước này dừng việc làm giàu uranium. Thái An Theo AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/515593/iran-san-sang-noi-lai-dam-phan-hat-nhan.html