Iran: Quyết định mới của Mỹ không ảnh hưởng tới chương trình hạt nhân

Một nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr, miền Nam Iran. Nguồn: AFP/TTXVN

* IRGC nhận 112 tàu cao tốc tên lửa, tăng cường sức mạnh tấn công

Ngày 28/5, Iran tuyên bố việc Mỹ chấm dứt quyền miễn trừ trừng phạt đối với các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran không ảnh hưởng tới chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Trong tuyên bố được đăng trên trang web của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, người phát ngôn cơ quan này Behrouz Kamalvandi nêu rõ việc chấm dứt miễn trừ trừng phạt với những bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), vốn được Iran ký kết với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015, hoàn toàn "không ảnh hưởng tới công việc của Iran" trong việc phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời thượng nghị sĩ nước này Vladimir Dzhabarov cảnh báo quyết định của Mỹ chấm dứt những sự miễn trừ các lệnh trừng phạt vốn cho phép một số công việc được tiến hành tại các địa điểm hạt nhân Iran sẽ chỉ kích động Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó một ngày, Mỹ đã quyết định chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran, trong đó cho phép các công ty Nga, trung Quốc và châu Âu tiến hành các công việc theo dự kiến ban đầu tại các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố việc miễn trừ các lệnh trừng phạt trong khuôn khổ JCPOA sẽ hết hiệu lực trong vòng 60 ngày. Giới quan sát nhận định hành động này của Mỹ có thể sẽ đẩy thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran đã ký với Nhóm P5+1 vào nguy cơ đổ vỡ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng coi JCPOA là cần thiết nhằm đảm bảo việc không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Iran, cũng như tạo ra sự ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Trong diễn biến khác, cũng trong ngày 28/5, truyền hình PressTV đưa tin Lực lượng Cách mạng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhận được 112 tàu cao tốc có khả năng phóng được tên lửa để tăng cường sức mạnh tấn công tại các vùng lãnh hải miền Nam của nước này.

Trong một buổi lễ với sự tham gia của các quan chức quân sự cấp cao Iran, các tàu cao tốc tự sản xuất thế hệ mới đã được bàn giao cho Lực lượng Hải quân của IRGC. Các tàu cao tốc này có chức năng thủy động lực học, tiết diện radar thấp và sức mạnh tấn công cao.

Phát biểu trong buổi lễ, Tư lệnh IRGC Hossein Salami nêu rõ: "Phòng thủ là luận lý học của chúng tôi trong chiến tranh nhưng không thụ động trước kẻ thù".

Truyền thông Trung Đông ngày 19/4 dẫn nguồn IRGC tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ sai lầm nào của Mỹ tại vùng Vịnh. Trước đó, quân đội Mỹ thông báo 11 tàu thuộc lực lượng hải quân của IRGC đã tiếp cận nguy hiểm các tàu của hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, cáo buộc động thái của Iran là “khiêu khích và nguy hiểm”.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/240400/iran--quyet-dinh-moi-cua-my-khong-anh-huong-toi-chuong-trinh-hat-nhan.html