Iran phát đi 'cảnh báo đỏ' gửi Mỹ

Mỹ sẽ phải hứng trọn cú tát đau điếng nếu đánh giá thấp năng lực quân sự của Iran.

Theo một quan chức của Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran, những cuộc tập trận gần đây của nước này cho thấy, nếu đánh giá thấp năng lực quân sự của Iran, Mỹ có thể sẽ phải nhận “một cái tát bất ngờ.”

Là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Iran, Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran đã “chuẩn bị để đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào tới sự tồn vong của Cộng hòa Hồi giáo,” Thiếu tướng Ali Akbar Pourjamshidian khẳng định trên một kênh truyền hình địa phương. Đại tướng Mohammad Pakpour, người đứng đầu quân đoàn bộ binh của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố: “Kẻ thù không nên có những đánh giá sai lầm về năng lực của chúng ta [Iran], bởi vì nếu như vậy, họ sẽ phải hứng một cái tát mạnh vào mặt.”

Iran đưa ra cảnh báo tới Mỹ và Israel?

Theo Tướng Pakpour, thông điệp trên có thể được nhận thấy từ các cuộc tập trận gần đây của Iran, và quốc gia Hồi giáo muốn “nhắn nhủ” tới các “thế lực kiêu ngạo” trên thế giới rằng, “đừng có bất kỳ hành động ngớ ngẩn nào”. Đây được cho là một động thái đáp trả lời tuyên bố gần đây của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Michael Flynn về việc Mỹ muốn sử dụng “một biện pháp chưa từng có trong tiền lệ” để “cảnh báo” Iran.

Hãng tin Tasnim cho biết, Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran đã thử nghiệm một loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái “thông minh”, trong các cuộc tập trận diễn ra tại miền đông và miền trung nước này. Còn tờ Thời báo quốc gia Israel dẫn lời tướng Pakpour tiết lộ, bên cạnh các mẫu Fajr-3, Fajr-4, and Fajr-5, Quân đoàn cũng đã thử cả mẫu tên lửa có tầm bắn xa hơn 100km.

Các nhà phân tích quân sự tại Tasnim nhận định, lực lượng đồng minh của Iran tại Hezbollah có thể triển khai tên lửa nhắm tới một cơ sở hạt nhân của Israeli tại Dimona. Tuần trước, Chỉ huy trưởng của lực lượng Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah từng ám chỉ, Dimona có thể sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của nhóm.

(Theo Sputnik)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/iran-phat-di-canh-bao-do-gui-my-229437.html