Iran khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tự chế

Iran ngày 25/9 đã khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo mang tên Zolfaqar do nước này tự sản xuất.

Hãng thông tấn Iran Tasnim dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Iran cho biết, loại tên lửa này có khả năng phá được các tín hiệu gây nhiễu sóng. Loại tên lửa này sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào cuối năm nay (theo lịch Iran), tức vào tháng 3/2017.

Tên lửa Zolfaqar của Iran. Ảnh Sputnik

Tên lửa Zolfaqar chạy bằng nhiên liệu rắn và có thể đánh trúng các mục tiêu ở khoảng cách 750km. Loại tên lửa này đã được Iran phô diễn trong một lễ duyệt binh quân sự tại cảng Bandar Abbas ngày 21/9 vừa qua.

Giới chức Iran trước đó từng nhiều lần khẳng định sẽ phát triển chương trình tên lửa như một cách để tăng cường năng lực phòng vệ quân sự của nước này./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/iran-khoi-dong-day-chuyen-san-xuat-ten-lua-dan-dao-tu-che-554050.vov