Iran hy vọng cuộc chiến Yemen không dẫn đến xung đột với Saudi Arabia

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters và Sputnik cùng đưa tin, ngày 17/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bày tỏ hy vọng cuộc xung đột tại Yemen không dẫn đến sự đối đầu trực tiếp giữa Iran và Saudi Arabia.

Đồng thời, ông cũng khẳng định "không ai được hưởng lợi" trong cuộc nội chiến tại quốc gia thuộc Bán đảo Arab này.

[Saudi Arabia sử dụng bom do Anh sản xuất trong cuộc tấn công ở Yemen]

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) ở New York của Mỹ, ông Zarif nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng rằng nếu Iran và Saudi Arbia không thể nhất trí với nhau về tình hình tại Yemen hoặc Syria, Riyadh và Tehran vẫn có thể hợp tác với nhau để giúp chấm dứt khủng hoảng tại những nước này."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Zarif cho biết Iran nghi ngờ tính chính xác trong những báo cáo của Mỹ về việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành vụ tấn công hóa học tại thành phố Khan Sheikhoun./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-hy-vong-cuoc-chien-yemen-khong-dan-den-xung-dot-voi-saudi-arabia/456641.vnp