Iran cảnh báo việc trả đũa, ông Biden kêu gọi tăng hỗ trợ vũ khí cho Israel

Trung Đông ngày 17/4, Iran cho biết nước này sẽ đáp trả nếu Tel Aviv trả đũa vụ tấn công, Tổng thống Mỹ kêu gọi tăng hỗ trợ vũ khí cho Israel.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 17/4. (Ảnh: Rybar)

Dải Gaza: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) báo cáo các lực lượng Israel do Lữ đoàn phương Bắc chỉ huy đã tiến hành các cuộc đột kích nhắm vào các địa điểm của Hamas và Phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Beit Hanoun trong tuần trước.

Lực lượng Israel hiện tiếp tục tiến hành các hoạt động rà phá ở trung tâm Dải Gaza.

Bờ Tây: Lực lượng Israel giao chiến với các chiến binh Palestine tại ít nhất 3 địa điểm trên khắp Bờ Tây.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành ít nhất 9 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel, gồm một cuộc tấn công phức tạp bằng UAV và tên lửa chống tăng dẫn đường khiến 18 người Israel bị thương, trong đó có 14 binh sĩ IDF.

Tờ an-Nahar của Lebanon đưa tin quân đội Israel đã tấn công thị trấn Aita al-Shaab phía nam Lebanon và thực hiện các cuộc không kích vào các thị trấn phía nam Yarin và Naquora.

Iran: Một cuộc biểu tình nhỏ đã xảy ra bên ngoài đại sứ quán Jordan ở Tehran, phản đối sự hỗ trợ của Jordan trong việc ngăn chặn cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa gần đây của Iran nhằm vào Israel.

Các quan chức quân sự và chính trị cấp cao của Iran nhắc lại lời đe dọa rằng Iran sẽ đáp trả “nghiêm khắc” nếu Israel trả đũa vụ tấn công bằng UAV và tên lửa gần đây của Iran nhằm vào Israel.

Israel và các đồng minh ca ngợi thành công của họ trong việc ngăn chặn hàng loạt tên lửa và UAV Iran trong cuộc tấn công lịch sử cuối tuần qua. Tuy nhiên, phản ứng đó có thể đi kèm với mức giá lên tới hơn 1 tỷ USD, theo báo cáo của Bloomberg.

Syria: Tạp chí Phố Wall đưa tin Iran đã ra lệnh cho nhân viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sơ tán khỏi các địa điểm quân sự trên khắp Syria đề phòng các cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel.

Iraq: Cố vấn của thủ tướng Iraq, Subhan al Mullah Jiyad, tuyên bố Ủy ban quân sự cấp cao Mỹ-Iraq đã “đặt lịch trình” cho việc rút liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq.

Yemen: Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (US CENTCOM) báo cáo đã phá hủy 2 UAV ở Yemen do Houthi kiểm soát.

Khoảnh khắc một địa điểm nằm ở khu vực trại tị nạn Nusairat, miền trung Dải Gaza trúng đòn không kích của quân đội Israel.

Ngoại giao

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà đã nói rõ trong cuộc hội đàm ở Israel với ông Netanyahu rằng Trung Đông không được phép rơi vào tình huống có kết quả khó lường.

Al Jazeera đã xác nhận rằng, Tổng ủy viên Philippe Lazzarini của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA), sẽ trình bày tóm tắt với Hội đồng Bảo an tại một cuộc họp do Jordan yêu cầu.

Ông Netanyahu đã “bác bỏ tuyên bố của các tổ chức quốc tế” rằng các khu vực ở Gaza đang phải đối mặt với nạn đói sau 6 tháng chiến tranh.

Tổng thống Mỹ nói trong một bài viết trên các trang xã luận ý kiến của The Wall Street Journal rằng giờ đây là “thời điểm của sự thật” để các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine.

Chính quyền ông Biden trong nhiều tháng đã kêu gọi viện trợ quân sự bổ sung 14 tỷ USD cho Israel, nhưng nỗ lực này đã bị đình trệ tại Hạ viện. Cuộc tấn công cuối tuần của Iran vào Israel đã nhen nhóm nỗ lực thông qua viện trợ bổ sung. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng ông sẽ đưa nó ra biểu quyết trong tuần này.

Israel cảnh báo các cuộc tấn công của Iran sắp “đến một thành phố gần bạn”. Ngay cả khi các đồng minh thân cận nhất của họ đang kêu gọi kiềm chế sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel, các quan chức Israel đang chuyển sang sử dụng mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ, và cả nỗi sợ hãi.

Cuộc họp của các ngoại trưởng G7 tại Capri, Italy sắp tới sẽ tăng cường sự đồng thuận đang nổi lên nhanh chóng giữa các đồng minh thân cận nhất của Israel, đó là làm mọi thứ có thể để tránh chiến tranh lan rộng hơn.

Điều đó liên quan đến việc kêu gọi Israel thận trọng và kiềm chế tối đa khi nước này cân nhắc các động thái tiếp theo.

Với việc thể hiện một mặt trận thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran và các thực thể, lực lượng ủy nhiệm của Iran, các nhà lãnh đạo G7 hy vọng sẽ đủ để thuyết phục Israel rằng Tel Aviv không cần phải tiến xa hơn nữa trong giai đoạn này.

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi EU gia hạn lệnh trừng phạt Iran, nhắm vào các nhà sản xuất UAV.

Ông cho rằng EU có nghĩa vụ gia hạn các biện pháp trừng phạt tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ở Brussels.

Hezbollah sử dụng kết hợp tên lửa và UAV tấn công vào vị trí của quân đội Israel ở làng Arab al-Aramshe giáp biên giới Lebanon.

Theo Al Jazeera/ ISW

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/iran-canh-bao-viec-tra-dua-ong-biden-keu-goi-tang-ho-tro-vu-khi-cho-israel-post679910.html