Iran cảnh báo Mỹ và Israel 'không nên đe dọa Tehran'

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran - ông Abolfazl Shekarchi cảnh báo chính quyền Mỹ và Israel cần biết rất rõ cái giá phải trả cho việc sử dụng vũ lực để chống lại Tehran.

Hôm 16-7, quân đội Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel không nên đe dọa nước này sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ "sử dụng tất cả yếu tố sức mạnh quốc gia" để ngăn chặn Tehran có vũ khí hạt nhân, đài RT đưa tin.

“Người Mỹ và Israel cần biết rất rõ cái giá phải trả cho việc sử dụng từ ‘vũ lực’ để chống lại Iran” - phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran - ông Abolfazl Shekarchi nhấn mạnh.

Ông Shekarchi còn chỉ trích cá nhân ông Biden, đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của ông và chế nhạo những hành động của quân đội Mỹ liên quan nhiều cuộc đụng độ trong quá khứ giữa lực lượng hai nước ở Vịnh Ba Tư.

“Ông Biden hẳn đã rất buồn ngủ khi đưa ra lời đe dọa Iran. Hãy coi chừng áo quần của binh lính các bạn, chúng có thể bị ướt khi chiến đấu ở Vịnh Ba Tư đấy!” - phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran chế nhạo.

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran - ông Abolfazl Shekarchi. Ảnh: TEHRAN TIMES

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran - ông Abolfazl Shekarchi. Ảnh: TEHRAN TIMES

Tuyên bố trên được ông Shekarchi đưa ra để đáp lại những lời cảnh báo của Tổng thống Biden trong chuyến thăm Israel vào đầu tuần. Hôm 14-5, Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký một tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Washington cam kết “không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, khẳng định Mỹ “sẵn sàng sử dụng mọi yếu tố sức mạnh quốc gia để đảm bảo việc này”. Tehran đã nhiều lần khẳng định rằng họ chưa bao giờ tìm cách phát triển loại vũ khí như vậy.

Trong cuộc họp báo sau đó với ông Lapid, ông Biden nhắc lại lời cảnh báo và nhấn mạnh Mỹ "sẽ không chờ đợi mãi" để Iran chấp nhận các yêu cầu của Washington và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân này, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Các cuộc đàm phán để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức) tại Vienna (Áo) đang rơi vào bế tắc bất chấp nhiều nỗ lực của chính quyền Washington nhằm phục hồi thỏa thuận này.

Trong khi các quan chức Mỹ cáo buộc Iran đưa ra nhiều yêu cầu mới trong các cuộc đàm phán, Tehran vẫn khẳng định Washington mới là bên có trách nhiệm quay trở lại thỏa thuận ban đầu và dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt “ăn miếng trả miếng”.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/iran-canh-bao-my-va-israel-khong-nen-de-doa-tehran-post689501.html