Indonesia: Thống đốc 1 tỉnh bị bắt giữ do cáo buộc nhận hối lộ

Ngày 10/1, Thống đốc tỉnh Papua Lukas Enembe được đưa về Jakarta để thẩm vấn sau khi cảnh sát bắt giữ ông tại một nhà hàng ở thủ phủ Jayapura cùng ngày.

Thống đốc tỉnh Papua Lukas Enembe bị cáo buộc nhận hối lộ. (Nguồn: Coconuts)

Tướng Mathius Fakhiri, Cảnh sát trưởng tỉnh Papua ở phía Bắc Indonesia xác nhận với tạp chí Tempo, ông Lukas “được đưa đến sân bay và đến Jakarta vào hôm nay”.

Trước đó, Ủy ban chống tham nhũng (KPK) đã tiến hành bắt giữ Thống đốc tỉnh Papua do cáo buộc nhận 1 tỷ Rupiah (64.164 USD) tiền hối lộ từ một công ty xây dựng, đổi lại việc tạo điều kiện cho dự án xây đường và cơ sở tại một trường mầm non.

KPK đã liệt ông Lukas Enembe vào diện tình nghi từ hồi tháng 9, xoay quanh cáo buộc nhận hối lộ hàng tỷ Rupiah từ các doanh nhân.

Thống đốc hai nhiệm kỳ đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc trên.

Luật sư của ông Lukas xác nhận vụ bắt giữ và cho biết thân chủ sẽ hợp tác với lực lượng chức năng để làm rõ cáo buộc.

Theo Jakarta Globe, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính tiết lộ rằng, ông Lukas đã thực hiện các khoản thanh toán tổng cộng 55 triệu SGD (khoảng 39 triệu USD) cho các sòng bạc ở nước ngoài kể từ năm 2017 sau khi phân tích hồ sơ tài chính của vị thống đốc theo yêu cầu của KPK.

KPK cũng phát hiện ông Lukas từng trả 55.000 SGD (hơn 41.000 USD) cho một chiếc đồng hồ.

Chính quyền trung ương cũng nêu quan ngại về hành vi tham nhũng của Thống đốc Papua. Tổng thống Joko Widodo kêu gọi ông tôn trọng lệnh triệu tập của KPK và nói rằng "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật".

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-thong-doc-1-tinh-bi-bat-giu-do-cao-buoc-nhan-hoi-lo-212949.html