Indonesia 'thay máu', quyết đấu UAE và Việt Nam

Sau hai trận mở màn toàn thua dù được chơi trên sân nhà trước kình địch Malaysia và Thái-lan, đội tuyển Indonesia đang rất quyết tâm có điểm khi chuẩn bị chạm trán UAE và tuyển Việt Nam ở hai lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022

Một tuyển Indonesia khá mới mẻ đang rất quyết tâm lấy lại thể diện ở hai trận đấu vòng loại World Cup tiếp theo. (Ảnh: PSSI)

Tối 26-9, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phát đi thông báo, HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, ông Simon McMenemy đã triệu tập danh sách sơ bộ gồm 25 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, lần lượt gặp UAE và Việt Nam vào các ngày 10 và 15-10 tới đây.

Sau liên tiếp hai trận thua ngay tại “chảo lửa” Bung Karno, Indonesia hiện đang tạm xếp cuối bảng G và chưa có được điểm nào. Họ thua ngược Malaysia 2-3 ngày mở màn dù liên tục dẫn trước, rồi sau đó thúc thủ 0-3 trong tay Thái-lan bởi ba bàn thua trong hiệp hai, cho dù khởi đầu trận đấu không hề tệ. Những kết quả thất vọng này khiến người hâm mộ Indonesia phản ứng dữ dội, đòi sa thải HLV McMenemy. Tuy vậy, PSSI vẫn quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân 41 tuổi người Scotland để dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo trong các trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup. Nhưng không có gì chắc chắn chiếc ghế của ông McMenemy sẽ nguyên vẹn nếu Indonesia không có được kết quả tốt trước UAE và Việt Nam ở hai trận đấu sắp tới.

HLV McMenemy đang chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Indonesia sau hai thất bại toàn tập ở vòng loại World Cup vừa qua. (Ảnh: PSSI)

Bởi vậy, để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng này, HLV sinh năm 1977 đã quyết định “thay máu” toàn tập đội hình Indonesia. Với quyết tâm thay đổi, trong đợt tập trung này, 12 cái tên mới đã được ông McMenemy triệu tập lên tuyển so với lần tập trung trước đây. Cả 12 sự thay đổi này đều trải dài trên các tuyến, trong đó nổi bật là hàng loạt cái tên mới ở tuyến giữa như Arthur Bonai, Riko Simanjuntak, Dendi Santoso, Bayu Pradana và Wawan Febrianto, cùng với sự bổ sung trên hàng công với sự góp mặt của tiền đạo Lerby Eliandri. Đây đều là các trụ cột trong đội hình các câu lạc bộ đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Indonesia.

Ngoài ra, những nhân tốt chủ chốt chơi nổi bật trong hai trận vòng loại vừa qua vẫn tiếp tục được giữ lại, gồm Andritany, Hansamu Yama, Yanto Basna, Andik Vermansah, Zulfiandi, các cầu thủ nhập tịch Stefano Lilipaly gốc Hà Lan và đặc biệt là chân sút kỳ cựu 38 tuổi gốc Brazil, Alberto Goncalves, người đã lập cú đúp vào lưới Malaysia ở trận mở màn. Đây được xem là đợt cải tổ lực lượng mạnh mẽ nhất của HLV McMenemy nhằm giúp làm mới Indonesia sau những chỉ trích nặng nề hướng vào Tim Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) bởi thành tích kém cỏi trong hai trận đấu vừa qua.

Hai cầu thủ nhập tịch Stefano Lilipaly (số 10) và tiền đạo kỳ cựu Goncalves (số 9) sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng trong đội hình của Indonesia chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup tiếp theo. (Ảnh: PSSI)

Theo kế hoạch, đội tuyển Indonesia sẽ bắt đầu hội quân tại Jakarta vào ngày 1-10 và sau đó di chuyển tới UAE ngay trong ngày hôm sau. Thầy trò HLV McMenemy cho thấy sự nghiêm túc khi tới UAE từ khá sớm để có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 10-10. Sau chuyến làm khách đội bóng Tây Á năm ngày, Indonesia sẽ trở về sân nhà Bung Karno để tiếp đón tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ tư ngày 15-10.

Danh sách tập trung sơ bộ 25 tuyển thủ Indonesia cho trận đấu với UAE và Việt Nam:

Thủ môn: Andritany Ardhiyasa, Wawan Hendrawan, Muhammad Ridho

Hậu vệ: Ricky Fajrin, Hansamu Yama, Yanto Basna, Manahati Lestusen, Putu Gede, Novri Setiawan, Abduh Lestaluhu, Rezaldi Hehanusa

Tiền vệ: Andik Vermansah, Evan Dimas, Arthur Bonai, Stefano Lilipaly, Zulfiandi, Riko Simanjuntak, Hanif Sjahbandi, Dendi Santoso, Bayu Pradana, Wawan Febrianto, Saddil Ramdani

Tiền đạo: Alberto Goncalves, Irfan Bachdim, Lerby Eliandry

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41703302-indonesia-%E2%80%9Cthay-mau%E2%80%9D-quyet-dau-uae-va-viet-nam.html