Indonesia sẽ tổ chức bầu trực tiếp Thống đốc Jakarta

Quy định bầu thống đốc Jakarta sẽ là một trong những trọng tâm của chính phủ trong việc cân nhắc Dự luật đặc khu Jakarta.

Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người dân Indonesia sẽ trực tiếp bầu thống đốc thành phố Jakarta thay vì chính quyền trung ương bổ nhiệm.

Phát biểu tại cuộc họp làm việc với Ủy ban lập pháp của Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ Indonesia Tito Karnavian cho hay: "Lập trường của chính phủ rất rõ ràng, thống đốc Jakarta nên được bầu theo hệ thống hiện tại chứ không phải được bổ nhiệm."

Quy định bầu thống đốc Jakarta sẽ là một trong những trọng tâm của chính phủ trong việc cân nhắc Dự luật đặc khu Jakarta.

Ông Tito lưu ý có một số vấn đề khác trong dự luật này, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự hiểu biết, sáng suốt và thận trọng là cần thiết cho các phiên thảo luận tiếp theo.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban lập pháp của Hạ viện Indonesia Supratman Andi Agtas cho biết Dự luật Đặc khu Jakarta sẽ bao gồm 12 phần và 72 điều quy định 4 khía cạnh.

Dự luật đề cập vị thế đặc biệt của Jakarta là trung tâm kinh tế quốc gia, thành phố toàn cầu và cụm đô thị; đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề ở Jakarta và các khu vực lân cận cũng như sức mạnh tổng hợp phát triển ở khu vực Greater Jakarta; và quy định công tác giám sát việc thực thi pháp luật.

Theo ông Agtas, vấn đề bổ nhiệm và bãi nhiệm thống đốc Jakarta được thảo luận công khai và sẽ thông báo kết quả cuối cùng cho người dân. Ngoài ra, Cơ quan lập pháp cũng đã trình tổng thống 734 vấn đề cần thảo luận cụ thể trong Dự luật đặc khu Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/indonesia-se-to-chuc-bau-truc-tiep-thong-doc-jakarta-post934348.vnp