Indonesia công bố nguyên nhân chiến đấu cơ gặp nạn

Nguyên nhân sự cố rơi 2 máy bay chiến đấu Super Tucano khiến 4 phi công thiệt mạng ngày 16/11 được xác định là do máy bay di chuyển vào vùng mây dày đặc, che khuất tầm nhìn của phi công.

Hiện trường vụ rơi hai máy bay huấn luyện EMB 314 Super Tucano của Không quân Indonesia ở Watu Gedek, Đông Java, ngày 16/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong thông cáo báo chí ngày 18/11, Cục trưởng Cục Thông tin Lực lượng Không quân Indonesia, Chuẩn tướng Agung Sasongkojati, cho biết nhóm điều tra đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng xét từ góc độ con người, phương tiện, nhiệm vụ, công tác quản lý đến thời tiết, để xác định nguyên nhân sự cố.

Đến nay, nguyên nhân được xác định là do 2 máy bay Super Tucano sau khi tách khỏi đội hình 4 máy bay đã đi vào vùng mây dày đặc, che khuất tầm nhìn của phi công. Tướng Agung cho biết thêm, quy trình cũng như phương tiện không có sai sót nào. Tuy nhiên, do sự cố nói trên, tất cả máy bay EMB 314 Super Tucano hiện do TNI AU khai thác sẽ tạm thời không được bay.

Hai máy bay huấn luyện EMB 314 Super Tucano của Phi đội Không quân Abdulrachman Saleh, Malang, thuộc Không quân Indonesia (TNI AU), đã bị rơi ở Watu Gedek, khu vực Làng Keduwung, Đông Java.

EMB-314 Super Tucano là dòng máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong những cuộc tấn công chớp nhoáng. Đây không phải lần đầu tiên máy bay Super Tucano gặp sự cố khi đang trong quá trình huấn luyện của TNI AU.

Trước đó, năm 2016, một máy bay Super Tucano đã rơi khi đang huấn luyện tác chiến khiến hai phi công và một dân thường thiệt mạng. Ba máy bay bị rơi nói trên nằm trong số 16 chiếc Super Tucano được TNI mua của Brazil năm 2012.

Kể từ năm 2015 đến nay, xảy ra ít nhất 19 vụ tai nạn liên quan đến trang thiết bị quốc phòng tại Indonesia.

Đào Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-cong-bo-nguyen-nhan-chien-dau-co-gap-nan-20231118174538338.htm