Indonesia bỏ tù một kẻ chế bom âm mưu tấn công khủng bố

Ngày 20/10, tòa án quận Tây Jakarta kết án 10 năm tù đối với Dodi Suridi vì có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta hồi tháng 1 năm nay.

Indonesia bỏ tù một kẻ chế bom âm mưu tấn công khủng bố.

Theo AP, các công tố viên tại tòa án quận Tây Jakarta đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với Dodi.

Nghi phạm 23 tuổi này bị tuyên có tội vì hỗ trợ chế tạo bom để sử dụng trong vụ tấn công gần một chốt cảnh sát vào ngày 14/1 làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 phiến quân từng tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Tội danh của Dodi có hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Dodi chịu trách nhiệm mua một ống tuýp và sửa nó để làm vỏ bom. Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Achmad Fauzi cho biết, hành động của Dodi là vi phạm luật chống khủng bố của Indonesia.

Sau khi tòa tuyên án, Dodi cho biết hắn chấp nhận hình phạt. "Đó là rủi ro nguy hiểm của người tham gia khủng bố" - bị cáo nói với ủy ban thẩm phán.

Thu Phương (Theo AP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/indonesia-bo-tu-mot-ke-che-bom-am-muu-tan-cong-khung-bo-d82817.html