Indochina Airlines xin khất nợ đến tháng 9

(VnMedia) - Gần đến hạn chót theo tối hậu thư của Công ty xăng dầu hàng không (Vinapco), hãng hàng không của nghệ sỹ Hà Dũng đã có văn bản gửi Vinapco xin khất nợ đến tháng 9/2009. Tính tới thời điểm này, số tiền Indochina Airlines (ICA) nợ Vinapco đã lên trên 13 tỉ đồng.

Được biết, vài ngày trước đây, Vinapco đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Cục hàng không Việt Nam và Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đề nghị được ngừng cung cấp nhiên liệu cho Indochina Airlines từ 0h ngày 26/6/2009, do hãng hàng không trên liên tục nợ tiền nhiên liệu bay của công ty này. ICA xin khất nợ vì đang gặp khó khăn Căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký giữa hai bên, trong trường hợp ICA chậm thanh toán, Vinapco đã vận dụng điều khoản tiến hành thu tiền trước chuyến bay “nạp nhiên liệu bay ngày nào, trả tiền ngày ấy''. Theo đó, với một máy bay duy nhất, mỗi ngày hãng Indochina Airlines phải trả 280 triệu đồng cho Vinapco. Tuy nhiên đến chiều muộn ngày 24/6, Cục hàng không Việt Nam đã có công văn hỏa tốc gửi Vinapco yêu cầu không được tự ý ngừng cấp xăng đối với ICA; đồng thời yêu cầu ICA phải báo cáo về tình hình tài chính của hãng. Đến hôm nay, 25/6, ICA đã gửi công văn tới Vinapco khất nợ tới tháng 9 với lý do là hãng hàng không tư nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Lập tức lãnh đạo Vinapco đã họp bàn xem xét đề nghị này của ICA, trong đó xem xét tổng mức nợ tăng thêm trong 3 tháng tới của ICA cũng như cân đối khả năng tài chính của Vinapco. Một số nguồn tin cho hay, nếu ICA có được sự bảo lãnh của một ngân hàng nào đó về việc trả nợ thì đề nghị khất nợ sẽ dễ dàng được chấp thuận hơn. Indochina Airlines là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại từ tháng 11/2008. Hiện hãng này đang khai thác các đường bay nội địa tới bốn thành phố lớn là Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng. Quỳnh Trang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=26&newsid=167789