IMF có thể thiết lập hạn mức tín dụng mới cho các nước

IMF có thể tạo ra hạn mức tín dụng 6 tháng cho các nước gặp khó khăn khi khủng hoảng châu Âu gây hỗn loạn thị trường toàn cầu.

Theo các quan chức G20 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), số tiền này sẽ được giới hạn ở mức gấp 5 lần khoản đóng góp của nước đó cho IMF, khiến hạn mức tín dụng này phù hợp nhất với các nước nhỏ. Kế hoạch này có khả năng được thông qua tại cuộc họp của các lãnh đạo G20 trong tuần này tại Cannes, Pháp, nơi các nước châu Âu cũng dự kiến sẽ tìm kiếm hỗ trợ tài chính tức các thành viên khác.

Công cụ mới nhất này nằm trong một loạt các biện pháp mà IMF thiết lập nhằm tăng thanh khoản khi khủng hoảng nợ châu Âu có nguy cơ lan ra ngoài Hy Lạp. Chuyên gia kinh tế tại đại học Waterloo Canada cho rằng, biện pháp này có thể được dùng như một phần của gói cứu trợ quốc tế cho các nền kinh tế lớn hơn như Tây Ban Nha, với IMF tham gia với vai trò trấn an tâm lý các chủ nợ khác.

Nguồn Bloomberg/DVT.vn

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/2011110207575496p0c32/imf-co-the-thiet-lap-han-muc-tin-dung-moi-cho-cac-nuoc.htm