Ðiều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tỉnh Cà Mau có tổng số 492 địa bàn điều tra, với tổng số 14.760 hộ được chọn mẫu điều tra. Cuộc điều tra năm nay cũng có nhiều điểm mới so trước đây. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc thu thập thông tin tại các địa bàn những ngày đầu diễn ra khá thuận lợi.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện theo Quyết định số 629/QÐ-TCTK, ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; là cuộc điều tra chọn mẫu thuộc Chương trình Ðiều tra thống kê quốc gia, ban hành theo Quyết định số 03/2023/QÐ-TTg, ngày 15/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Ðây là cuộc điều tra được tiến hành giữa 2 kỳ của Tổng điều tra dân số.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước, tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hoàng Sa (TP Ðà Nẵng) và Trường Sa (Khánh Hòa). Thời điểm điều tra từ 0 giờ ngày 1/4; thời gian thu thập thông tin là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc ngày 30/4.

Qua những ngày đầu tiên triển khai, Cục Thống kê ghi nhận sự nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các điều tra viên. (Trong ảnh: Ðiều tra viên huyện Phú Tân đang thu thập thông tin tại hộ dân).

Ông Trần Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cho biết: "So với trước, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 có một số điểm mới. Kết quả điều tra góp phần thực hiện Ðề án 06. Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng và là một trong những cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số; phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Ðối tượng điều tra có sự thay đổi. Cụ thể, trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đã thực hiện, cũng như các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hằng năm, đối tượng điều tra chỉ bao gồm người có quốc tịch Việt Nam. Trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 lần này, người có quốc tịch nước ngoài lần đầu tiên được đưa vào là đối tượng điều tra, nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn thống kê và khuyến nghị của quốc tế về thống kê dân số, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để "không ai bị bỏ lại phía sau". Công tác thu thập thông tin đối với người nước ngoài được quy định chi tiết.

Ngoài ra, còn nhiều điểm mới kết hợp phương pháp thu thập thông tin trực tiếp và gián tiếp. Ngoài phỏng vấn trực tiếp như các cuộc điều tra trước đây, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 còn kết hợp phương pháp gián tiếp, áp dụng đối với những hộ mà toàn bộ thành viên là người nước ngoài, không giao tiếp được bằng tiếng Việt.

Ðiều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026-2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; phục vụ công tác thống kê về dân số trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Ngày 1/4, các huyện, thành phố đồng loạt ra quân điều tra. Theo đó, các điều tra viên đã tích cực đến nhà hộ dân trên địa bàn thu thập thông tin. (Ảnh chụp tại huyện Đầm Dơi).

Ðối tượng điều tra là hộ dân cư, bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang tạm trú tại hộ. Theo đó, điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn trực tiếp người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Theo ông Trần Thanh Bình, trong cuộc điều tra lần này, tỉnh Cà Mau có tổng số 492 địa bàn điều tra, với tổng số 14.760 hộ được chọn mẫu điều tra. Các huyện, thành phố đã tuyển chọn gần 200 điều tra viên để thực hiện điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn, đồng thời tập huấn về nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin điều tra dân số và nhà ở cho các lực lượng tham gia điều tra. Tính đến ngày 10/4, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 40% số hộ được chọn mẫu điều tra.

Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang diễn ra theo đúng tiến độ đề ra, các địa phương đang tích cực thu thập thông tin theo quy định. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hợp tác tích cực của người dân và sự nỗ lực của đội ngũ điều tra viên và các lực lượng tham gia cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành tốt công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.

Trung Ðỉnh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-ieu-tra-dan-so-va-nha-o-giua-ky-a32082.html